Xã hội đang tồn tại những cá nhân thiếu tôn trọng luật, thể hiện lối sống chụp giật.
Cần lắp đặt thêm thùng rác và xử lý nghiêm khắc những người cố tình xả rác bừa bãi.
Nhiều người thả rông chó không rọ mõm, không tiêm ngừa và dọn vệ sinh khi chó phóng uế.
Một người đàn ông cởi giày, gác chân lên ghế và cắt tỉa móng, để vương vãi dưới sàn máy bay.
Vị chủ nhà ở Australia đã phải chi nhiều tiền để sửa sang lại căn nhà bị người thuê phá hoại, trộm đồ và rác chất thành xe tải.
Nhiều du khách phải ngớ người khi thấy một phụ nữ cạo lông chân rồi rửa lưỡi dao dưới nước bể bơi.
Người lớn đi xe ẩu, bấm còi inh ỏi còn người trẻ thì nẹt pô, chiếu đèn pha chói mắt.
Văn hóa xếp hàng của người Anh đặc biệt ở chỗ họ có thể tự nhiên đứng thành hàng mà không cần rào chắn hay chỉ dẫn.
Bức tường dài 100 m kín những dòng tin nhắn, chữ ký của du khách tới Thành Đô.
Nghiên cứu của Trường Y khoa Langone, Đại học New York, kết luận quá trình nhận thức vẫn tiếp diễn cả sau khi một người được kết luận tử vong.
Các nhà khoa học phát hiện sau khi chết, ý thức con người vẫn còn hoạt động và có thể nhận biết xung quanh.
Sở Giáo dục TP HCM cho rằng, sau 10 năm thực hiện đề án lệch giờ học, các trường không còn ùn tắc giao thông trước cổng trường.
Nhờ được kích thích dây thần kinh phế vị, bệnh nhân người Pháp có những phản ứng ý thức sau 15 năm sống thực vật.
Nhiều người dân bực tức đến nỗi nhìn những người đi xe đạp công cộng như kẻ thù.
Cửa hàng treo biển cấm, người xung quanh có ý kiến nhưng hai thanh niên vẫn tiếp tục hút thuốc lá điện tử, nhả khói khắp phòng.
Len lỏi cùng dòng người trên phố đi bộ, nhóm bạn trẻ âm thầm cõng thùng rác trên lưng, nhặt đồ thải bảo vệ môi trường.
Gom rác trên một bãi biển ô nhiễm, chặn làn xe máy, xe đạp lao lên vỉa hè là những hành động của khách Tây từng làm ở Việt Nam.
Sử dụng phương pháp kích điện, các nhà nghiên cứu giúp những người hôn mê ở trạng thái thực vật có thể giao tiếp suốt một tuần liền.
Học sinh, sinh viên nếu vi phạm luật giao thông đường bộ có bị xử phạt nhẹ hơn những người khác không?
Dù có đi phương tiện nào đi nữa nếu thiếu ý thức thì đừng nói là xe máy hay xe hơi, mà thậm chí cả người đi bộ cũng khó chịu như nhau.