Mang tiếng làm việc cho một ngân hàng lớn với mức lương cao, nhưng tính ra số tiền tiết kiệm hàng tháng của tôi không bằng khi ở Việt Nam.
'Quang Hải chỉ mới 24 tuổi, ngay cả khi mất 1-2 năm đánh bóng ghế dự bị ở trời Tây, cầu thủ này vẫn có cơ hội để làm lại'.
Thói quen ngại đi nước ngoài của một bộ phận chúng ta vô tình làm giá trị hộ chiếu Việt yếu dần, đi đâu cũng phải xin visa.
38 tuổi, thu nhập 4.000 USD một tháng, tôi có nên từ bỏ công việc tốt ở TP HCM để theo đuổi giấc mơ.
Cơ hội xin việc tại Mỹ có thể dễ dàng nhưng rào cản ngôn ngữ lại là thứ người nhập cư phải đối mặt.
Sự trở về của Văn Hậu cho thấy bước nhảy cóc, không phải thành quả của một lộ trình phát triển bóng đá bài bản.
Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Hậu đều trở về trong sự nghi ngờ, nhưng đối với tôi 'những người mở đường không bao giờ đi lạc'.
Hải DươngHàng chục tấn vải sớm từ vùng quê Hải Dương đang lên đường xuất khẩu đến thị trường Singapore, Âu Mỹ.
Bầu Đức dựa vào chỉ số nào để cho Công Phượng xuất ngoại, khi thể lực còn không theo kịp thì ra nước ngoài có thể học được gì.
Ở ĐNA, Công Phượng vẫn là một cầu thủ xuất sắc, chỉ cần được đá ở vị trí sở trường, sự tự tin và bản lĩnh sẽ quay trở lại.
Văn Hậu mới chân ướt chân ráo, cần thêm thời gian để thích nghi và thể hiện bản thân, đốt cháy giai đoạn sẽ dẫn đến hậu quả khó lường.
Một cầu thủ trẻ đến từ một nền bóng đá thấp hơn, như Văn Hậu, phải chấp nhận dự bị, để tìm suất đá chính là hết sức bình thường.
Với giải V-League kém chất lượng, triết lý bóng đá của HAGL trở nên không phù hợp, ít táo bạo, thậm chí tụt lùi.
Những thứ cầu thủ Việt học được ở trời Tây sẽ vô dụng chừng nào các CLB V-League còn không muốn tốn tiền dự cup châu Á.
Bài học Công Phượng và Xuân Trường vẫn còn đó khiến bầu Đức không dám mạo hiểm để cầu thủ của mình sang châu Âu ngồi dự bị.
Bên kia, chúng tôi làm quần quật mà không dư dả, ăn uống chi tiêu tính toán từng đồng, xã hội khó hòa đồng nên sống rất cô đơn.
Chính vì những chính sách xã hội và trợ cấp quá hấp dẫn, rất nhiều người muốn đến Mỹ chỉ để làm người nghèo, nhưng thực tế hoàn toàn khác.
Bóng đá chuyên nghiệp không phải chỉ có cầu thủ và HLV, không có chuyện ông bầu chi tiền để nuôi cả đội bóng.
Mỗi kỳ EURO, World Cup, các đội châu Âu phải kêu CLB "nhả người", còn cầu thủ Việt lúc nào cũng thoải mái thời gian lên tuyển.
Với thể hình, thể lực của Quang Hải, làm sao có thể đua tốc độ, tì đè tranh bóng, dắt bóng ở các CLB Hàn, Nhật, châu Âu.