Tiến sĩ Mike Ryan - Giám đốc điều hành chương trình cấp cứu sức khỏe WHO cho biết - tổ chức đang nâng mức độ cảnh báo hay còn gọi là mức đánh giá rủi ro do dịch Covid-19 gây ra lên rất cao, cả về tốc độ lây lan và sức ảnh hưởng của dịch bệnh lên toàn cầu.
Trước con số thương vong và phạm vi ảnh hưởng, WHO cố gắng báo động đến người dân nên tự phòng tránh và bảo vệ bản thân trước dịch Covid-19.
"Thế giới có thể tránh được những điều tồi tệ nhất của dịch bệnh, nhưng việc đánh giá rủi ro gia tăng và cảnh báo đến người dân, thể hiện mức độ quan tâm của WHO với cộng đồng", Tiến sĩ Mike Ryan phát biểu trong cuộc họp báo tại trụ sở của WHO ở Geneva.
![]() |
Tình hình lây lan dịch Covid-19. |
Bên ngoài Trung Quốc hiện có 4.351 ca lây nhiễm với ít nhất 48 quốc gia bị ảnh hưởng, 67 trường hợp tử vong, tính đến hết ngày 28/2, trích lời của Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Lãnh đạo WHO cho biết, một số quốc gia đang kiểm chứng mối liên kết của bệnh dịch trong quá trình lây truyền. Phần lớn những người lây nhiễm từng tiếp xúc với mầm bệnh hoặc lây lan theo cụm.
Một ngày trước, Đan Mạch, Estonia, Litva, Hà Lan và Nigeria đều báo cáo các trường hợp đầu tiên, song tất cả các ca lây nhiễm này đều có mỗi liên hệ với Italy.
WHO tuyên bố dịch bệnh bùng phát nhưng chưa đưa ra bất kỳ bằng chứng nào về việc virus corona lây lan trong cộng đồng hay tuyên bố Covid-19 là đại dịch toàn cầu, do các dữ liệu hiện tại chưa thật sự đầy đủ. Tuy nhiên, Tổng giám đốc WHO nhắc lại, Covid-19 có thể biến thành đại dịch. Ông kêu gọi mọi người dân chống lại sự sợ hãi và hoảng loạn để phòng ngừa và đều trị bệnh tốt nhất. Tedros nhấn mạnh: Kẻ thù lớn nhất của chúng ta không phải virus mà chình là nỗi sợ hãi, tin đồn và sự kỳ thị.
Hôm 26/2, theo thống kê của WHO, lần đầu tiên số số ca lây nhiễm nCoV ở thế giới vượt qua Trung Quốc.
Để ngăn ngừa dịch bệnh, Tedros cho rằng các quốc gia nên hành động nhanh chóng và mạnh mẽ. Cô lập, cách ly virus để điều trị tận gốc sẽ làm gián đoạn quá trình truyền bệnh với các bệnh nhân mới - cơ sở giúp ngăn chặn virus hiệu quả. Theo Tedros, điều này đã được kiểm chứng ở Trung Quốc và Singapore khi số ca lây nhiễm và tử vong có dấu hiệu giảm.
Các quan chức của WHO cho biết, dịch viêm phổi cấp có khả năng lây lan, tiếp xúc với người với người, giữa những giọt nước khi hắt hơi hoặc ho... Đối tượng nhiễm bệnh phần lớn là người già và những người có sức khỏe yếu.
Tiến sĩ Maria Van Kerkhove - người đứng đầu đơn vị về dịch và bệnh zona của WHO cho biết - đến thời điểm hiện tại, các nhà khoa học tin rằng, không có căn cứ nào chứng minh, virus corona sẽ hoạt động khác nhau trong những môi trường khác nhau.
Thúy Quỳnh (theo CNBC)