Bệnh viêm phổi phát triển từ mức độ nhẹ tới đe dọa tính mạng, là bệnh truyền nhiễm gây tử vong lớn nhất ở trẻ em trên toàn thế giới.
Bé nhà tôi 10 tuổi, từng mắc Covid-19 và rất hay bị viêm phổi nên tôi rất lo lắng. Xin hỏi trẻ bị viêm phổi có dễ dẫn đến suy hô hấp không?
Suy hô hấp là biến chứng của bệnh viêm phổi có thể khiến người bệnh tử vong do thiếu hụt oxy.
Ho dai dẳng, khó thở, nhiễm trùng như viêm phổi, viêm phế quản, đau ở ngực, vai, lưng… có thể là triệu chứng ung thư phổi giai đoạn 3.
Cảm lạnh, cảm cúm, viêm phế quản, viêm phổi do virus, vi khuẩn phát triển mạnh trong mùa đông khiến mọi người thường bị sổ mũi, ho nhiều kèm các triệu chứng khác.
Tiêm vaccine đầy đủ, rửa tay, không hút thuốc và lạm dụng rượu góp phần ngăn ngừa viêm phổi.
Ho kéo dài trên 2 tuần là dấu hiệu của bệnh gì, có nguy hiểm không, làm thế nào để cải thiện… sẽ được giải đáp qua bài trắc nghiệm dưới đây.
Bệnh viêm phổi không điển hình có triệu chứng tương tự bệnh cảm lạnh nên rất khó để nhận biết chính xác.
Tư thế trẻ em, ngồi gập người về phía trước, tư thế Thunderbolt có thể giúp ngăn ngừa và làm dịu các triệu chứng viêm phổi.
Hụt hơi, móng tay chuyển sang màu xanh, sưng và đau một bên chân là những dấu hiệu cho biết phổi bạn đang có vấn đề.
Trong khi sốt xuất huyết, đậu mùa khỉ, Adenovirus chưa có vaccine, trẻ em cần được phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm khác đã có vaccine, tránh nguy cơ đồng nhiễm vào mùa đông.
Viêm phế quản gây ho với chất đờm loãng màu trắng, thường nhẹ hơn viêm phổi, viêm phổi tạo ra đờm màu xanh.
Đôi khi những dấu hiệu quen thuộc như khó thở, ho, khò khè, sốt,... có thể cho thấy cơ thể đang mắc bệnh viêm phổi do nấm.
Người béo phì, gù, vẹo cột sống, mắc bệnh lý tim mạch, ung thư phổi... có thể bị đau lưng khi thở.
Tôi đang mang thai và dự sinh giữa tháng 10, tôi đã tiêm đủ các mũi vaccine nhưng cơ địa yếu từ nhỏ nên dễ mắc bệnh vặt.
Hà NộiGiám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương đề nghị cơ quan quản lý giám sát chặt chẽ dịch vụ xét nghiệm adenovirus, cấm lấy mẫu tại nhà do lãng phí, không cần thiết.
Người cao tuổi có nguy cơ bị viêm phổi, viêm phế quản… khả năng diễn tiến suy hô hấp vì nhiễm phế cầu khuẩn khi trời mưa, thời tiết chuyển lạnh.
Tôi nghe rất nhiều khuyến cáo về viêm phổi do phế cầu, xin bác sĩ cho biết vì sao trẻ nhỏ dễ nhiễm phế cầu khuẩn và bị biến chứng viêm phổi?
Trẻ em khi mắc sởi có thể gặp biến chứng viêm phổi, viêm não, ảnh hưởng đến tâm thần kinh, chậm phát triển trí tuệ kể cả khi trưởng thành, nguy cơ tử vong.
Trẻ em mắc Adenovirus thường có các biểu hiệu như sốt, chảy nước mũi, viêm phổi, đau họng, đau mắt đỏ, thậm chí nhiễm trùng tai.