Tây Ninh15 người bị lừa bán qua Campuchia "làm việc nhẹ lương cao" được Campuchia trao trả về cho Việt Nam.
Bắc GiangCông an phát hiện đường dây dụ dỗ người lao động sang nước ngoài làm việc lương cao song thực tế là ép gọi điện thoại lừa đảo, đánh, chích điện, không cho ăn uống.
Quảng TrịThanh niên 23 tuổi kiếm việc làm, khi biết bị lừa sang khu vực giáp ranh ba nước Lào, Thái Lan, Myamar đã bỏ chạy, được công an giải cứu.
Đăng bài như tuyển nhân viên thông thường kèm các hứa hẹn hấp dẫn về thu nhập, các băng nhóm tội phạm Nhật đã lừa không ít người trẻ sa chân vào đường lầm lạc.
Bình ĐịnhHuỳnh Thanh Nhơn, 19 tuổi, từng bị lừa sang Campuchia làm việc nhẹ lương cao, sau đó dụ dỗ nhiều bạn bè bán sang nước này để hưởng hoa hồng.
Tây Ninh78 người Việt được giải cứu từ các công ty ma, casino, đưa về nước qua cửa khẩu Mộc Bài, trong đó phát hiện một người bị truy nã quốc tế.
Quảng NamNguyễn Thị Hiền dụ dỗ em rể Trương Công Duy đưa 7 người sang Campuchia làm việc nhẹ lương cao để hưởng 35 triệu đồng.
Bị dọa đánh, chích điện, bỏ đói nếu không lừa được người Việt "chuyển tiền để nhận thưởng", Quỳnh Vân đành phải làm theo yêu cầu của chủ casino.
Sau lần đầu giúp chuộc đồng hương kẹt trong casino Campuchia, ông Chea Sok, Việt kiều tại Preah Sihanouk, không ngờ sẽ gặp nhiều trường hợp tương tự.
An GiangTổng cục Di trú Bộ Nội vụ Campuchia đã làm việc với 26 công dân Việt Nam vượt biên trái phép sang làm thuê ở casino, trao trả về nước sáng 1/9.
Hơn 3 tháng nay, cô Ba ở Nghệ An đứng ngồi không yên khi nhận tin con bị lừa sang Campuchia lao động cực nhọc, tất cả những gì cô nắm về con đều qua vài tin nhắn rời rạc, ngắt quãng.
Diệp và Chu là 2 trong số rất nhiều người được chào mời cơ hội việc làm tại casino Campuchia trên mạng, được cung cấp vé máy bay và hướng dẫn vượt biên mà không cần gặp mặt "nhà tuyển dụng".
An GiangNguyễn Thị Lệ, 42 tuổi, và Lê Văn Danh bị tạm giữ vì đã đưa nhiều người qua Campuchia trái phép, làm việc tại casino "địa ngục" khiến họ phải đào thoát.
'Làm hai tiếng lãi 100%', 'rảnh làm bận nghỉ', 'không ôm hàng'... những lời mời chào làm việc online nhan nhản trên mạng xã hội để dụ dỗ con mồi.
Phần lớn nạn nhân buôn người bị bán sang các nước có chung đường biên giới với Việt Nam, 20% sang các nước khác qua đường bộ, hàng không, đường biển.
Mỗi sáng thức dậy, tôi lênh đênh giữa hàng loạt suy nghĩ, rằng đây có phải cuộc sống mình mong muốn và sẽ như vậy đến suốt đời?
Đồng NaiVòng Phát Chương, 36 tuổi, cùng đồng phạm bị cáo buộc dụ dỗ gần 200 người đi làm lương cao, sau đó đưa trái phép qua Campuchia lao động.
Trung QuốcMột nông dân ra đồng thu hoạch ngô, nhìn thấy thi thể không áo quần dưới kênh, vội vàng gọi điện thoại báo cảnh sát, ngày 24/6/2012.
Cuộc sống đang thay đổi, nên có những quy tắc nuôi dạy con của các bậc cha mẹ dường như đã "hết hiệu lực".
'Sang Nhật làm 20 củ, 40 củ... thì đây thích bao nhiêu củ cũng có luôn nhé', cô gái hài hước.