Một nghiên cứu được công bố hồi tháng 3 trên tạp chí y khoa The Lancet, cho thấy tỷ lệ tử vong thông thường ở những người nhiễm nCoV là 1,4%, nhưng tỷ lệ này tăng lên 8,6% đối với những người ở độ tuổi 70. Nghiên cứu được đưa ra dựa theo dữ liệu thống kê từ Trung Quốc.
Bác sĩ Barry Dixon, từ bệnh viện St Vincent ở Melbourne, cho biết nguy cơ biến chứng của Trump sẽ tăng lên nếu ông phát triển triệu chứng viêm phổi - yếu tố có liên quan đến tỷ lệ tử vong cao do Covid-19, đặc biệt là ở những bệnh nhân trên 65 tuổi, những người có bệnh lý nền, bệnh tim mạch.
Dixon cho biết Trump thuộc nhóm có rủi ro cao đối với Covid-19 và nguy cơ tử vong cao hơn nhiều nếu phát triển chứng viêm phổi. "Các yếu tố rủi ro chính đối với Trump là tuổi tác và béo phì, chúng sẽ là các yếu tố nguy cơ cao".
Theo kết quả kiểm tra y tế định kỳ được công bố vào tháng 4, sức khỏe của ông chủ Nhà Trắng không thay đổi đáng kể so với các đợt kiểm tra trước. Trump nặng hơn 110 kg, cao khoảng 1,9m, vượt ngưỡng nhẹ so với các chỉ số quy chuẩn. Chỉ số cơ thể BMI của Trump ở mức 30, trong khi theo quy chuẩn của Dịch vụ Y tế quốc gia Anh (NHS), chỉ số BMI từ 25-29 là thừa cân, từ 30 trở lên bị cho là béo phì.
![]() |
Trump ở buổi tranh luận Tổng thống đêm 29/9. Ảnh: AFP/Getty Images/Saul Loeb |
Dixon cho biết thêm, các triệu chứng nhẹ khi mới nhiễm Covid-19 không phải là dấu hiệu cho thấy ai đó sẽ tránh được bệnh nặng hơn. Ông nói cần khoảng một tuần để xác định tình trạng sẽ cải thiện hay sức khỏe suy giảm nhanh chóng. "Chúng tôi thấy xu hướng những người có các triệu chứng rất nhẹ trong tuần đầu tiên, và thường trong tuần thứ hai, họ mới phát triển chứng viêm phổi hoặc không".
"Nếu bạn thấy một người vừa nhiễm bệnh, thường thì trông họ vẫn khỏe mạnh. Nhưng chúng tôi sẽ khuyên bệnh nhân tự cách ly tại nhà, và đến bệnh viện khi thấy khó thở. Bởi vì trong tuần thứ hai nhiễm bệnh, bệnh nhân có thể trông tệ hơn rất nhiều trong vòng 24 đến 48 giờ. Tình trạng sức khỏe tệ hơn diễn ra rất nhanh và đó là điều chúng ta đã chứng kiến với thủ tướng Anh Boris Johnson", Dixon nói.
Giáo sư Peter Collignon - bác sĩ về bệnh truyền nhiễm - cho biết ông lo lắng cho "bất kỳ ai mắc Covid" vì tỷ lệ tử vong liên quan đến virus này. "Lời khuyên của tôi là trước hết hãy kiểm tra tình trạng cơ bản như tim, phổi và đưa ra đánh giá liệu ở nhà hay cần đến bệnh viện. "Nếu một người đủ khỏe để đi lại và thở tốt, thì có thể về nhà. Nhưng tình trạng sẽ xấu đi trong khoảng 5-7 ngày sau đó bởi vậy cần theo dõi tình trạng thở".
Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump cho kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV sáng 2/10. Vài tiếng sau đó, bác sĩ Sean P.Conley cho biết hai người vẫn khỏe và sẽ cách ly ở Nhà Trắng trong thời gian điều trị bệnh.
Huyền Anh (Theo Guardian)