Hơn 610.000 thí sinh trúng tuyển đại học đợt 1, chiếm 92,7% tổng số tham gia xét tuyển và có thể còn tăng sau các đợt xét tuyển bổ sung.
Thí sinh quê Bắc Giang đăng ký nguyện vọng duy nhất vào Đại học Bách khoa Hà Nội nhưng không thực hiện đủ các bước, có thể trượt.
Khi biết điểm thi tốt nghiệp cấp ba, cháu thất vọng về bản thân, không có ý định đi học tiếp, muốn rẽ sang hướng hoàn toàn mới.
Hải PhòngSau khi hủy kết quả trúng tuyển dù sinh viên đã học hai năm, trường Đại học Hải Phòng đề nghị em này đăng ký xét tuyển lại từ đầu.
Em muốn thi lại năm sau để vào ngành mình thích là sư phạm nhưng gia đình khuyên học cao đẳng. Em mong được anh, chị tư vấn.
Đỗ nguyện vọng ba nhưng em đang phân vân không biết nên vừa học vừa ôn lại hay bỏ học để ôn tại nhà?
Trượt tất cả nguyện vọng, em cân nhắc tới việc thi lại nhưng lo lắng tới kinh tế của gia đình khi vẫn còn hai đứa em đang đi học.
Trong năm đầu tiên đăng ký nguyện vọng trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhiều thí sinh đã trượt đại học vì nhầm phương thức xét tuyển.
Dù thừa điểm đỗ, nam sinh ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, vẫn bị các trường top đầu và top hai từ chối vì mắc bệnh tim bẩm sinh.
Trượt khối A đại học, Trần Kim Phượng đành học khối D, song cú "sảy chân" ấy lại đưa cô đến học bổng du học toàn phần và lời mời từ Apple.
Trung QuốcLương Thật, 55 tuổi, được gọi là "vua cao khảo" vì kiên trì hàng chục năm tham gia thi đại học, năm nay tiếp tục thi trượt.
MỹNgày càng nhiều học sinh quyết định dành một năm nghỉ ngơi sau khi trượt đại học top đầu với hy vọng gặp may hơn trong năm sau.
Học trường chuyên, thi học sinh giỏi quốc gia nhưng Nguyệt Anh thiếu 0,5 điểm để đỗ đại học. Thất bại ấy cuối cùng dẫn em tới một hành trình khác.
Từng trượt đại học, Nhân Đức quyết tâm “phải thay đổi”, sau đó liên tiếp giành học bổng toàn phần thạc sĩ, tiến sĩ tại châu Âu và Mỹ.
TP HCMPhương được Đại học Tài chính - Marketing tạo điều kiện nhập học muộn sau sự cố bị Đại học Ngân hàng hủy kết quả do nhầm phương thức tuyển sinh.
Gia đình 5 người bị nhiễm Covid-19, ở trong khu phong tỏa, Huyền không thể nộp chứng chỉ IELTS cho Đại học Y dược nên lỡ cơ hội vào trường.
Tối 19/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết cả nước có 61 thí sinh đạt tổng 29,5 điểm xét tuyển trở lên nhưng không đỗ nguyện vọng nào.
Đề thi năm nay có quá nhiều câu dễ, câu khó để phân loại lại quá ít, nên thiệt thòi cho những học sinh khá, giỏi.
TP HCMĐại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch dành 41 chỉ tiêu cho thí sinh đặc cách tốt nghiệp THPT và thí sinh tự do không thể tham dự thi tốt nghiệp vì Covid-19.
Bất lực khi không thể dự thi tốt nghiệp THPT và không được xét tuyển vào trường đại học yêu thích, Tân bật khóc, liên hệ khắp nơi cầu cứu.