Cristiano Ronaldo thừa nhận phạm tội gian lận thuế trong thời gian chơi cho Real Madrid.
Trưởng trạm và nhóm cán bộ tại Công ty Cổ phần tập đoàn Yên Khánh bị cáo buộc sử dụng phần mềm điện tử để giấu tiền thu phí.
Quá trình học hỏi kinh nghiệm, các nước đều đưa ra lời khuyên nên có phương thức thoả thuận giữa Nhà nước và doanh nghiệp công nghệ trong thu thuế.
Mike Sorrentino bị kết án 8 tháng tù vì không kê khai thuế cho khoản thu nhập gần 9 triệu USD.
Chuyện các nghệ sĩ có thu nhập khủng giở chiêu “né” nghĩa vụ đóng thuế không có gì là lạ trong môi trường showbiz.
Ngoài tiền phạt trốn thuế, diễn viên Trung Quốc còn bị truy thu nhiều khoản, nâng tổng tiền phải nộp là 128 triệu USD.
Ứng viên nặng ký đoạt Quả Bóng Vàng 2018 chấp nhận án phạt để kết thúc vụ việc liên quan tới vợ chồng anh.
Đội phó của Real thừa nhận hành vi phạm pháp và chấp nhận nộp 870.000 đôla tiền phạt.
Đến tháng 7, khoản thuế Grab đã nộp cho ngân sách là 223,5 tỷ đồng, vượt con số của cả năm 2017.
Đền bù thì muốn giá thị trường, nhưng khi mua bán với nhau thì lại ghi giá thấp hơn nhiều lần để trốn thuế.
Các hãng mốt và làm đẹp quốc tế dừng toàn bộ việc sử dụng hình ảnh của diễn viên Trung Quốc.
Nợ thuế không có khả năng thu hồi rơi vào những trường hợp đã mất, mất tích hoặc tự giải thể, phá sản, bỏ địa chỉ kinh doanh.
Truyền thông và người hâm mộ Italy cho rằng chính sách thuế đặc biệt cho người giàu là lý do đưa Cristiano Ronaldo đến với Serie A.
Doanh nghiệp bị truy thu và xử phạt hơn 350 triệu đồng trong bối cảnh tình hình hoạt động kinh doanh của công ty không mấy khả quan.
Việc chuyển sang Italy thi đấu có thể vô tác dụng trong việc giúp CR7 thoát khỏi rắc rối với cơ quan thuế Tây Ban Nha.
Thủ quân Bồ Đào Nha ghi ba bàn vào lưới đội tuyển Tây Ban Nha chỉ ít giờ sau khi anh bị tòa án nước này tuyên phạt 22,6 triệu đôla tội trốn thuế.
Siêu sao người Bồ Đào Nha còn phải nhận thêm án tù treo hai năm, và nếu tái phạm, anh sẽ ngồi tù lâu hơn.
Siêu sao của Real có thể phải hầu toà vì án hình sự, nếu không trả khoản phạt khổng lồ.
HLV của Man Utd chấp nhận chi tiền bồi thường, sau khi bị cáo buộc hai tội danh trốn thuế tại Tây Ban Nha.
Cho rằng ông Vũ có dấu hiệu trốn thuế tại dự án khu đô thị Đa Phước (Đà Nẵng), Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Công an vào cuộc.