Bạn đang đứng giữa ngã tư đường, bối rối tự hỏi mình phải làm gì, mình phải đi đâu. Bạn bị rơi vào bế tắc vì một lý do đơn giản: bạn đang bị một tác nhân bên ngoài gây ảnh hưởng đến những quyết định của mình, khiến bạn miễn cưỡng phải làm những thứ mình không thực sự thích. Tác nhân này có thể là ai đó, hay do hoàn cảnh bắt buộc... Lời khuyên cho bạn chính là hãy cân nhắc thật kỹ hậu quả về sau cho những thứ mình lựa chọn. Hãy nghĩ đến mình nhiều hơn! Sử dụng cái đầu lạnh và tỉnh táo để cân nhắc xem điều gì là tốt nhất cho mình. Bạn sẽ giải quyết được vấn đề này.