Phát biểu tại hội thảo về quan hệ với báo chí trong hoạt động Quốc hội ngày 13/3, đại biểu Lê Như Tiến khẳng định tầm quan trọng của truyền thông trong hoạt động của các nghị sĩ. Sau hai nhiệm kỳ đại biểu, ông Tiến rút ra kinh nghiệm khi một phóng viên đề nghị phỏng vấn, ghi hình… thì dù bận rộn đến mấy cũng không được nói không.
“Đã là nghị sĩ thì cánh cửa phòng làm việc phải luôn rộng mở với báo chí. Nhà báo cần mình có nghĩa là công chúng đang cần mình, dư luận xã hội đang cần mình, chỉ có thể hẹn chứ không thể từ chối”, ông Tiến đúc kết.
Hội thảo diễn ra dưới sự phối hợp giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Văn phòng nghị viện Đan Mạch. Ảnh: N.H. |
Nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa giáo dục thanh thiếu niên nhi đồng Nguyễn Minh Thuyết cho rằng báo chí là nguồn thông tin quan trọng với các nghị sĩ. Đây lại là phương tiện hữu hiệu để các đại biểu dân cử bày tỏ chính kiến nhằm tác động tới các cơ quan, tổ chức cũng như đồng nghiệp và công chúng. Để xây dựng hình ảnh qua báo chí, từ kinh nghiệm hoạt động của mình ông Thuyết tổng kết 8 chữ “T” đối với mỗi đại biểu là “thân thiện, thẳng thắn, tỉnh táo, tự tin”.
Kinh nghiệm thú vị của ông Thuyết được các đại biểu góp ý thêm bằng bốn chữ “trí tuệ, thực tế”.
Chia sẻ kinh nghiệm, bà Eva Flyvholm, chuyên gia đến từ Đan Mạch cho biết, tại Đan Mạch, khi một phóng viên đã được cấp thẻ hoạt động ở Quốc hội thì có quyền tự do vào Văn phòng Quốc hội, gõ cửa phòng làm việc các đại biểu để phỏng vấn bất cứ lúc nào. “Các đại biểu của chúng tôi luôn mở rộng cửa và sẵn sàng làm việc kể cả thứ bảy, chủ nhật”, bà Eva chia sẻ.
Theo các chuyên gia nghị viện Đan Mạch, chính sách báo chí của nước này là trung thực, công bằng, cởi mở và dễ tiếp cận. Đồng thời, báo chí được coi như là cơ quan giám sát, là nhánh quyền lực thứ tư, có tiếng nói nhất định để đảm bảo tính chính xác của các chính sách cũng như điều hành hoạt động quốc gia.
Theo bà Eva Flyvholm, các đại biểu của Đan Mạch luôn mở rộng cửa với báo chí và sẵn sàng làm việc kể cả thứ bảy, chủ nhật. Ảnh: N.H. |
Trong hai ngày 13-14/3 tại Quảng Ninh, Văn phòng Quốc hội phối hợp với Văn phòng Nghị viện Đan Mạch tổ chức hội thảo về quan hệ với báo chí trong hoạt động của Quốc hội. Chia sẻ những nghiên cứu về hoạt động truyền thông - báo chí với Quốc hội, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Sĩ Dũng khẳng định, nếu một dân tộc hàng triệu người mà thiếu đi truyền thông thì cũng chỉ có sức mạnh của một người. Để thể hiện tốt hơn vai trò của mình, các đại biểu ngoài việc có kiến thức, lúc phát biểu cần chú ý đến cách thể hiện.
“Khoảng trên 90% ý nghĩa biểu cảm mà chúng ta cảm nhận được từ người khác là qua nét mặt và tông giọng, còn lại là từ lời nói chúng ta nghe được”, ông Dũng nêu một kết quả nghiên cứu.
Theo ông Dũng, để thu hút báo chí, các nghị sĩ không hẳn cần những phát ngôn gây sốc, không hẳn là vấn đề gai góc mà quan trọng là cách diễn đạt, cách tiếp cận vấn đề, cách trình bày. Sắp tới, để phục vụ tốt hơn hoạt động truyền thông của Quốc hội, đề án về một kênh truyền hình riêng của Quốc hội sẽ được nghiên cứu.
Nguyễn Hưng