Theo đơn tố giác của anh Lê Ngọc Thành (32 tuổi, trú tại phường Ba Đình, TP Thanh Hóa), năm 2012 qua người quen giới thiệu, anh gặp Trịnh Thanh Tùng (cán bộ Thành đoàn TP Thanh Hóa) nhờ xin việc. Tùng khoe quan hệ rộng, có khả năng chạy việc nên hứa xin cho anh vào làm việc tại Trung tâm thể dục thể thao TP Thanh Hóa.
Tùng đã nhận của anh Thành 150 triệu đồng để "chạy việc". Nhận tiền gần một năm nhưng anh Thành vẫn chưa có việc làm, gọi điện thì số điện thoại của Tùng không liên lạc được. Bức xúc, anh Thành làm đơn tố cáo gửi Thành đoàn TP Thanh Hóa.
Chiều 17/4, ông Nguyễn Đức Hòa, Bí thư Thành đoàn TP Thanh Hóa cho biết, từ ngày 15/12/2012, cán bộ Trịnh Thanh Tùng, ủy viên Ban chấp hành Thành đoàn, Đảng viên thuộc chi bộ cơ quan, đã tự ý bỏ việc không lý do. Trong khi đó thời gian qua có nhiều người đến trụ sở cơ quan khiếu nại, tìm gặp Tùng để đòi tiền "chạy việc".
"Phía Thành đoàn đã nhiều lần gửi văn bản mời anh Tùng lên làm rõ, nhưng anh này không có mặt. Đến nay, Tùng đã nghỉ việc không lý do liên tục 52 ngày, đã vi phạm Luật công chức nên Thành ủy đang xem xét kỷ luật buộc thôi việc. Vài ngày tới, Hội đồng kỷ luật sẽ họp lần cuối để đưa ra hình thức xử lý”, ông Hòa nói.
Trong báo cáo gửi Thành đoàn TP Thanh Hóa, anh Trịnh Thanh Tùng kê khai, đến thời điểm hiện tại đang nợ khoảng 700 triệu đồng, trong đó có gần 500 triệu tiền “chạy việc”. “Hiện những người cho Tùng vay tiền đã có đơn tố cáo tới cơ quan công an. Cụ thể như thế nào thì phải chờ kết quả điều tra, chúng tôi chỉ xử lý cán bộ về mặt chuyên môn thôi”, ông Hòa cho biết thêm.
Bắt đầu công tác tại Thành đoàn TP Thanh Hóa từ tháng 8/2008, trước đó anh Trịnh Thanh Tùng là giáo viên trường THCS Sơn Thủy, huyện miền núi Quan Sơn.
Lê Hoàng