Với vị trí cửa ngõ thành phố, vòng xoay Hàng Xanh là điểm “tập kết” của các biển quảng cáo ngoài trời.
Kích thước “khủng”, màu sắc lòe loẹt hơn cả là quảng cáo của các trung tâm Anh ngữ.
Các trung tâm Anh ngữ thường thuê hai, ba căn nhà sau đó dùng một tấm bảng lớn quây trùm các căn này lại. Biển quảng cáo thường cao hơn rất nhiều so với chiều cao thực của ngôi nhà.
Ngay dưới cầu vượt Văn Thánh (quận Bình Thạnh), hai bảng quảng cáo rất lớn nằm sát nóc nhà dân.
Nhiều biển quảng cáo đã hết hạn sử dụng rất lâu, trơ khung sắt.
Nằm ngay ngã tư Hàng Xanh, hướng vào cầu Thị Nghè biển quảng cáo này còn rất nhếch nhác.
Dưới chân cầu Sài Gòn (quận 2) biển quảng cáo này chỉ còn trơ khung gỉ sét.
Nằm trên đường Xô Viết Nghệ Tỉnh, biển quảng cáo này không biết đã có tuổi thọ bao nhiêu năm.
Biển quảng cáo cũ, mới, lớn nhỏ đủ màu sắc chồng chéo lên nhau ở cửa ngõ thành phố, gây mất mỹ quan đô thị.
Hữu Công