Các loại mũ kém chất lượng bày bán trên vỉa hè hay tại một số cửa hàng có giá từ 30.000 đồng đến 70.000 đồng. Ảnh: Anh Quân |
Ngày 25/2, Cục Quản lý thị trường và Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đồng loạt kiểm tra một số khu vực bán mặt hàng này trên địa bàn thành phố, nhằm dẹp bỏ các loại mũ kém chất lượng đang bày bán. Đợt kiểm tra thực hiện tại các quận Đống Đa, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy và Hoàng Mai.
Theo báo cáo kết quả kiểm tra của Cục quản lý thị trường, có 15 cơ sở kinh doanh thuộc diện kiểm tra thì 14 đơn vị vi phạm (một cửa hàng kinh doanh trong nhà và vỉa hè tại phố Định Công đóng cửa). Tổng số mũ kiểm tra là 3.336 chiếc, trong đó số đã có hợp quy theo quy định là 1.338 chiếc (40,11%), số mũ vi phạm là 1.998 chiếc (59,89%). Lực lượng kiểm tra đã tiến hành xử phạt hành chính 8,3 triệu đồng (có 4 cơ sở đang chờ xử lý).
Các cửa hàng bán mũ bảo hiểm bị kiểm tra đều vi phạm về mặt hàng, chủng loại, hầu hết kinh doanh không hóa đơn chứng từ ghi xuất xứ hàng hóa, sản phẩm không hợp quy... chủ yếu làm bằng nhựa mỏng, dễ vỡ và lót một lớp mút. Phó Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội Vương Chí Dũng cho biết, các loại mũ này không có tác dụng bảo vệ người dùng mà chỉ mang tính chất đối phó với cơ quan chức năng. Hiện nay, trên thị trường bày bán rất nhiều các loại mũ bảo hiểm với giá từ 30.000 đồng đến 70.000 đồng.
Theo ông Trần Hùng, Cục phó Cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương), đơn vị đang đề xuất quy chuẩn mũ bảo hiểm bởi logo nhận diện, giúp người dùng và cơ quan chức năng dễ nhận biết đâu là sản phẩm chất lượng. Ông Hùng cũng cho biết sắp ra thông tư liên tịch nhằm hạn chế tình trạng sử dụng và buôn bán mũ bảo hiểm giả, kém chất lượng tràn lan, đồng thời tạo hành lang pháp lý và chế tài cho các lực lượng thực thi công vụ có cơ sở để hướng dẫn và xử lý những trường hợp vi phạm.
"Việc quan trọng không phải là xử phạt mà làm sao nâng cao ý thức tự giác chấp hành của mỗi người dân tham gia giao thông vì đây là vấn đề tính mạng của mỗi người", Cục phó Cục Quản lý thị trường nói. Lãnh đạo Cục cũng thừa nhận đã có khoảng thời gian dài việc kiểm tra, kiểm soát thiếu chặt chẽ, dẫn đến tình trạng người dân không thực hiện nghiêm túc các quy định.
Ông Trịnh Văn Ngọc, Trưởng phòng Chống hàng giả (Cục Quản lý thị trường) khẳng định sẽ nghiêm túc thực hiện việc kiểm tra và xử lý vi phạm xuyên suốt năm 2013. "Sẽ không còn tỷ lệ 70% người đội mũ bảo hiểm mang tính chống đối như hiện nay. Chúng tôi sẽ chấm dứt chuyện bán mũ kém chất lượng và quyết đưa tỷ lệ trên xuống 5% đến 10%", ông nói.
Chiến dịch "làm sạch" thị trường mũ bảo hiểm lần này được chia thành 2 giai đoạn và thực hiện từ nay đến tháng 6. Bước đầu sẽ đồng loạt kiểm tra xử lý vi phạm trong quá trình sản xuất và kinh doanh, sau đó sẽ phối hợp các lực lượng và cảnh sát giao thông để xử phạt cá nhân người tham gia giao thông và những tổ chức sản xuất vi phạm. "Chúng tôi sẽ học tập và thực hiện theo mô hình của thành phố Đà Nẵng", ông Nguyễn Văn Hiệp, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết.
Anh Quân