Chiều ngày 20/7, ông Lê Đình Thao - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hương Trà cho biết, lãnh đạo trung tâm đã yêu cầu các bác sĩ trong ca trực viết bản tường trình để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cháu trai sơ sinh, con của sản phụ Trần Thị Thu Hằng (ở thị trấn Tứ Hạ, huyện Hương Trà) tử vong tại bệnh viện.
Trước đó, tối 15/7, chị Hằng được người nhà đưa đến Trung tâm Y tế huyện Hương Trà để sinh nở. Rạng sáng hôm sau, chị Hằng đã sinh một bé trai nặng 3kg, sức khỏe bình thường.
Bà nội của cháu bé tử vong sau khi tiêm thuốc đau khổ kể lại sự việc. Ảnh: Trần An |
Đến 8h sáng cùng ngày, thấy cháu bé không bú sữa mẹ, bà Nga, mẹ chồng chị Hằng, được bác sĩ bảo ra căng tin mua hộp sữa cho cháu bú. Khoảng 30 phút sau khi bú sữa, toàn thân cháu bé nóng ran. Bà Nga đi tìm bác sĩ thì người hộ lý trực cho biết các bác sĩ đã đi ăn cưới. Sợ cháu mình gặp chuyện chẳng lành, bà Nga xin được chuyển viện nhưng không được chấp thuận.
Mãi đến 11h, các bác sĩ mới đi ăn cưới về và tiến hành điều trị cho cháu bé. Một người trong số này tiêm cho cháu bé một liều thuốc, tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau khi tiêm, cháu bé bị sùi bọt mép và tử vong lúc 12 giờ 30 cùng ngày.
Theo ông Thao, cháu bé sơ sinh trên tử vong sau khi được tiêm một lượng thuốc Gentamicin 400 mg.
Ông Thao cũng xác nhận sáng 16/7 có 10 người của trung tâm đi ăn cưới, trong đó có ông. Nhưng trước khi đi, ông đã phân ca trực nên không có chuyện không có bác sĩ trực trước khi cháu bé chết. Về việc người nhà sản phụ Hằng xin đưa cháu bé chuyển viện không được chấp thuận, ông Thao giải thích là do cháu bé chưa được tiêm thuốc kháng sinh an toàn nên lúc đó không thể chuyển lên tuyến trên.
“Nguyên nhân cháu bé chết đến nay chúng tôi vẫn chưa xác định được. Công an huyện Hương Trà đã lấy hồ sơ bệnh án và các chứng cứ liên quan để điều tra làm rõ nguyên nhân”, ông Thao nói.
Trần An