Sáng nay, anh Nguyễn Tấn Em - chồng của sản phụ Nguyễn Hoài Nhân vừa sinh con gái đầu lòng nhưng bé đã chết trước sân Trạm y tế xã Thạnh Phú - cho biết, sau hơn một ngày đêm điều trị phục hồi sức khỏe hậu sản, tinh thần của vợ anh suy sụp nặng, hoảng loạn vì bị cú sốc quá lớn.
Theo anh Em, con anh chết là do sự thiếu trách nhiệm của kíp trực ở trạm y tế xã tối 14/12. Hôm ấy đưa vợ đang đau bụng đẻ đến trạm y tế xã, thấy trạm đóng cửa, không có người, anh đã để vợ trước sân trạm xá rồi chạy đến nhà y sĩ Lụa để gọi. Song nhà bà Lụa cũng đóng cửa, không có người lên tiếng. Anh trở lại trạm đã thấy vợ sinh con, bé gái đã chết vì ngạt thở nên vội đưa vợ lên bệnh viện huyện cấp cứu.
Trong khi đó, Bác sĩ Nguyễn Út Thia, Trưởng Trạm Y tế xã Thạnh Phú giải thích, đêm ấy ông trực lãnh đạo và phân công y sĩ Châu Văn Trường trực nội, y sĩ Cao Hồng Lụa trực sản. Ông Thia về nhà, dặn y sĩ khi nào có việc cần điện thoại báo ông đến xử lý.
Cũng theo bác sĩ Thia, trạm y tế chỉ có duy nhất một cán bộ phụ trách việc đỡ đẻ là y sĩ Lụa nên không thể trực suốt ngày suốt đêm. Chính vì vậy đêm xảy ra sự việc, bà Lụa đã về nhà ngủ, dặn y sĩ Trường khi nào có cấp cứu sản thì gọi điện thoại báo bà vào.
Lý giải việc y sĩ Trường không biết bên ngoài trạm có sản phụ kêu cứu, bác sĩ Thia cho rằng do người nhà chị Nhân không quan sát hướng dẫn bấm chuông. "Để tiện việc cấp cứu vào ban đêm, chúng tôi có lắp đặt chiếc chuông rất lớn ở cửa trạm từ ba năm nay. Bên ngoài trạm có ghi dòng chữ "khi cần khám bệnh hãy bấm chuông", nhưng người nhà sản phụ không biết, cho rằng không có người trực trạm", ông Thia nói.
Bác sĩ Nguyễn Hồng Cầu, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Cái Nước, cũng nói rằng đêm xảy ra sự việc trạm y tế có một y sĩ trực nhưng người nhà sản phụ không biết có chuông để gọi cấp cứu.
Chồng chị Nhân cho biết, anh không thấy có chuông trước cửa trạm y tế.
Hiện Trung tâm y tế đã cho các y bác sĩ trạm trực đêm 14/12 viết tường trình để xem xét trách nhiệm, xin ý kiến Sở Y tế tỉnh Cà Mau xử lý vụ việc.
Trao đổi với VnExpress.net, luật sư Giã Hoàng Nhựt, thành viên Công ty Luật Hợp danh Phúc Đức thuộc Đoàn Luật sư TP HCM, cho rằng vụ việc cho thấy đã có sự thiếu trách nhiệm của những người đang thực hiện y đức tại trạm xá.
Theo luật sư Nhựt, nếu bỏ trực dẫn đến hậu quả nghiêm trọng thì cán bộ y tế liên quan phạm vào quy định "Thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", theo điều 285 Bộ Luật hình sự. Do đó cần thiết cơ quan công an vào cuộc, truy cứu trách nhiệm.
Thiên Phước