Cho biết số ca mắc bệnh tay chân miệng có dấu hiệu giảm trong tuần thứ hai của tháng 8, tuy nhiên ông Trần Phủ Mạnh Siêu, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng TP HCM, tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp do đợt bệnh có thể lên theo chu kỳ mới từ tháng 8-9-10. Đặc biệt là khi trẻ đồng loạt đến trường.
Giữ sinh vệ sinh thật tốt là biện pháp duy nhất phòng bệnh tay chân miệng cho trẻ. Ảnh: Thiên Chương. |
Cũng theo bác sĩ Siêu, để đối phó với bệnh tay chân miệng trong nhà trường, Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố đã tham mưu Sở Y tế phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, đánh giá tình hình vệ sinh của các trường. Sở Y tế cũng sẽ tiến hành tập huấn kiến thức về bệnh tay chân miệng và phòng bệnh cho toàn bộ giáo viên, trong đó chủ yếu là khối mầm non.
"Tất cả trường mầm non sẽ được chấm điểm về ý thức vệ sinh khử khuẩn qua việc hướng dẫn học sinh rửa tay, việc sát khuẩn đồ chơi và dụng cụ học tập của các cháu", bác sĩ Siêu nói.
Khẳng định việc phòng bệnh trong nhà trường là rất cần thiết, nhất là phát hiện sớm ca bệnh để cách ly tránh lây lan, tuy nhiên theo tiến sĩ Lê Trường Giang, Chủ tịch hội Y tế cộng đồng TP HCM. "Cách tối ưu nhất vẫn là phải đảm bảo công tác giảng dạy trong nhà trường", ông Giang nói.
Đại diện Trung tâm Y tế Dự phòng TP HCM cũng cho biết, bên cạnh việc phòng bệnh tại nhà trường, Trung tâm này còn triển khai tuyên truyền đến các hộ gia đình có trẻ trong độ tuổi có thể mắc bệnh thông qua trung tâm y tế dự phòng của 24 quận huyện.
"Thống kê cho thấy, lượng trẻ mắc bệnh ở cộng đồng chiếm đến 70%, cho nên phụ huynh cần nắm rõ sự nguy hiểm của bệnh và biết cách phòng ngừa ngay tại nhà", ông Siêu nói.
Nhận xét tình trạng bệnh tay chân miệng tại TP HCM còn diễn biến phức tạp, bác sĩ Lê Trường Giang cho rằng ý thức phòng bệnh của người dân hiện là một trong những nguyên nhân.
"Biện pháp duy nhất phòng bệnh tay chân miệng vẫn là rửa tay thường xuyên, làm sạch môi trường và vật dụng mà trẻ tiếp xúc bằng hóa chất, thì qua kiểm tra vẫn còn nhiều hộ chưa chịu thực hiện. Hóa chất nhận về rồi vứt chứ không pha chế hoặc pha chế không đúng cách", bác sĩ Giang nói.
Đại diện Trung tâm Y tế dự phòng TP HCM cho biết, hiện nay, ngoài một số loại hóa chất dịch vụ được các trung tâm y tế dự quận - huyện và các phường xã giới thiệu để người dân tham khảo, Cloramin B sẽ được phát hoàn toàn miễn phí.
Để có dung dịch Cloramin B 2% theo đúng chỉ định, người dân chỉ cần cho 20g Cloramin B trong một lít nước. Còn nếu dung dịch Javel 0,5% thì pha một phần Javel với 9 phần nước. Sau khi lau để khô vật dụng khô trong 15 phút rồi lau lại bằng nước sạch.
Bệnh tay chân miệng do siêu vi trùng gây nên. Các siêu vi trùng từ nước bọt, phân của bệnh nhân vấy qua vật dụng sinh hoạt, tay cửa cầm nắm, đồ chơi, sàn nhà. Chính vì thế, nếu trẻ khác hoặc người chăm sóc trẻ tiếp xúc với siêu vi trùng thì bệnh có thể lây lan. Từ cơ chế lây này, trẻ em khi đi học sẽ rất dễ lây bệnh cho nhau nếu môi trường không được khử khuẩn.
Cao Lâm