Được sự cho phép của các bác sĩ khoa Sơ sinh, Bệnh viện Từ Dũ, sáng nay sản phụ Đỗ Thị Ân đã đến khu chăm sóc đặc biệt để tập cho con bú. Đây cũng là lần đầu tiên chị được gặp con, bởi sau khi phẫu thuật chị được đưa đến khu hồi sức sau mổ còn bé phải ở lại phòng đặc biệt để bác sĩ theo dõi. |
Sau vài phút chưa quen, cuối cùng "cô bé rồng khổng lồ" cũng chịu bú mẹ. Trong lần đầu tiên tiếp xúc, bé bú chưa nhiều nhưng cũng không từ chối vú mẹ. |
Dù mẹ lay dậy nhưng cô bé ít chịu mở mắt, lúc ngủ say thi thoảng bé lại nhoẻn miệng cười. |
Cô ruột của bé cho biết, cả gia đình rất vui khi hay tin chị Ân mẹ tròn con vuông dù bé quá nặng cân. |
Mẹ cháu cho hay, trước khi mang thai chị nặng 60 kg, trong suốt thai kỳ tăng đến 22 kg. "May mà tháng cuối tôi đã ngưng không dám uống sữa, nếu không chắc Hân còn nặng cân hơn", người mẹ nói. |
Anh trai của Hân, bé Trương Gia Bảo lúc sinh cũng nặng cân, đến 4,7 kg. Năm nay 5 tuổi, Bảo đã 32 kg. Bà nội của hai bé cho biết, bà sinh 10 người con và cả 10 người đều có cân nặng lúc sinh từ 3,5 đến ngoài 4 kg. Bố của Hân và Bảo tuy không thật cao nhưng cũng thuộc dạng to con. |
Tiến sĩ Ngô Minh Xuân, trưởng khoa Sơ sinh Bệnh viện Từ Dũ cho biết, sau khi cho bé tập bú mẹ và thấy đủ dinh dưỡng, Hân mới được ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt. Hiện tại, bé khỏe mạnh nhưng lực bú vẫn còn yếu hơn so với thể trạng vốn bằng với bé 4 tháng tuổi. Trương Gia Hân là trường hợp to cân nhất được sinh tại Bệnh viện Từ Dũ từ 20 năm nay. Mẹ bé không bị bệnh tiểu đường hoặc các bệnh lý có liên quan đến việc làm thai nhi to bất thường. Bé cũng không mắc bệnh lý nào. |
Thiên Chương