Theo các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1, đây là trường hợp suy giảm miễn dịch bẩm sinh rất hiếm gặp. Bệnh gây ra do di truyền hoặc đột biến gen, ngoài điều trị triệu chứng, phòng ngừa nhiễm trùng, chưa có cách chữa lành.
Với các bé bị mắc bệnh này, do cơ thể không có miễn dịch nên khả năng bị dịch bệnh tấn công là rất cao.
Người nhà bệnh nhi cho biết, bé bắt đầu sốt, ho, tiêu chảy và phát ban từ đầu tháng 4. Tại Bệnh viện tỉnh Tây Ninh, bé được chẩn đoán viêm tiểu phế quản, sốt phát ban nhưng điều trị 3 ngày, tình trạng không cải thiện nên được chuyển tuyến trên.
Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, bệnh nhi vẫn sốt liên tục, ho khò khè, khó thở, suy hô hấp, nhiễm trùng da đầu dương vật. Các xét nghiệm máu, tầm soát lao, thương hàn, sốt rét, nhiễm trùng tiểu, viêm màng não, bệnh lý miễn dịch và chức năng gan, thận, ion đồ đều bình thường.
Trước tình hình nguy kịch, bé được cho thở oxy, hỗ trợ hô hấp bằng máy, tuy nhiên tình trạng bệnh của em vẫn không cải thiện. Phải sau cuộc hội chẩn toàn bệnh viện và làm xét nghiệm điện di đạm, điện di miễn dịch, tình trạng giảm miễn dịch mới được xác định.
Sau khi được đổi kháng sinh và bù gamma globulin, tình trạng sức khỏe của bệnh nhi dần cải thiện. Bé vừa được xuất viện sau hơn hai tháng điều trị.
Phương Nghi