Xe chở nghi phạm trong vụ hiếp dâm tập thể trên xe buýt đến tòa án quận Saket ở New Delhi. Ảnh: AFP |
Theo VOA, quan tòa ở New Delhi hôm qua tuyên bố phiên đầu tiên trong tòa án xử nhanh sẽ diễn ra vào ngày 21/1. Ngoài 5 người đàn ông trưởng thành, nghi phạm thứ 6 hiện dưới 18 tuổi sẽ được xử riêng trong tòa án dành cho vị thành niên.
6 nghi phạm bị cáo buộc tấn công nữ sinh 23 tuổi và bạn trai sau khi hai người này lên xe buýt tối muộn ngày 16/12 ở thủ đô New Delhi. Cả hai đều bị đánh bằng thanh sắt. Cô gái bị hiếp dâm tập thể và đánh đập trong gần một giờ đồng hồ, trước khi hai người bị ném khỏi xe buýt trong tình trạng khỏa thân. Nữ sinh Ấn Độ qua đời vì vết thương quá nặng hôm 29/12 tại một bệnh viện ở Singapore, nơi cô được chữa trị.
Giới chức Ấn Độ cáo buộc những người đàn ông này tội giết người, hiếp dâm, bắt cóc và các tội danh khác. Bên công tố cho hay họ sẽ yêu cầu án tử hình khi những nghi phạm bị buộc tội.
Trước sự chỉ trích của người dân về sự chậm chạp trong thủ tục pháp lý, trong những tuần gần đây, chính phủ Ấn Độ đã thiết lập 5 tòa án xử nhanh ở thủ đô để xử lý nhanh các vụ tội phạm chống phụ nữ. Giới chức rất hồ hởi khi đưa được vụ án này lên một trong các tòa án xử nhanh, vốn được thiết lập nhằm tránh tình trạng trì hoãn, năng lực yếu kém và tham nhũng trong hệ thống pháp lý Ấn Độ.
Luật sư bào chữa cho ba nghi phạm, Manohar Lal Sharma, cho hay những thân chủ của ông sẽ tuyên bố vô tội. Ông cho rằng cảnh sát đã sử dụng vũ lực để ép họ thú tội. Sharma hôm qua cho rằng ông sợ cảnh sát sẽ tạo ra một cuộc đối đầu giả với bị cáo nhằm giết họ.
"Tôi nhận ra một cách nghiêm túc rằng, với thực tế và cuộc điều tra của tôi, cảnh sát sẽ đối đầu với những người vô tội này", Sharma nói. "Họ sẽ không được phép xuất hiện trong phiên xét xử trong những ngày tới. Bất kỳ ngày nào, từ trại giam Tihar đến phiên tòa, cảnh sát sẽ thả họ và rồi bắn họ và cảnh sát sẽ nói những người này chạy trốn, đó là lý do họ bị bắn".
AP dẫn lời V.K. Anand, một luật sư của một trong các nghi phạm, hôm qua cho hay ông sẽ thỉnh cầu với Tòa án Tối cao để vụ án hiếp dâm được xử ở ngoài New Delhi, bởi ông không tin thân chủ của mình sẽ có một phiên xử công bằng tại thủ đô.
Vụ tấn công dã man đã dấy lên sự phẫn nộ trên khắp Ấn Độ. Người biểu tình đã kêu gọi siết chặt luật chống cưỡng hiếp, cải cách trong cảnh sát và thay đổi cách đối xử với phụ nữ ở Ấn Độ. Tại nước này, những chủ đề như hiếp dâm, giết trẻ em gái, hiếm khi xuất hiện trong các cuộc thảo luận chính trị lớn.
Trọng Giáp