Thứ bảy, 14/12/2019, 00:01 (GMT+7)

Màn 'biến hình' ngoạn mục của 8 em út vàng Kpop

Maknae của BTS, Twice, Black Pink, Mamamoo... ngày càng quyến rũ, thăng hạng nhan sắc theo thời gian.

1. Se Hun (EXO)

Se Hun năm 2012.
Se Hun năm 2019.

Se Hun sinh năm 1994, là thành viên nhỏ tuổi nhất EXO. Thời mới debut, anh gây chú ý nhờ ngoại hình "mỹ nam" giống  những ulzzang (hot boy, hot girl) trên mạng. Theo thời gian, Se Hun ngày càng trưởng thành, nam tính và gợi cảm hơn. Năm 2019, anh có nhiều khoảnh khắc đốn tim fan bởi vẻ ngoài "vương giả" lạnh lùng, như nhân vật tổng tài bước ra từ tiểu thuyết.

2. Tzuyu (Twice)

Tzuyu năm 2015.
Tzuyu năm 2019.

Thời mới debut, Tzuyu nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ ngoại hình xinh đẹp, trong sáng. Nữ idol sinh năm 1999 được gọi là "em bé khổng lồ" nhờ chiều cao lý tưởng. Qua bốn năm hoạt động, nét ngây ngô trên khuôn mặt Tzuyu dần biến mất, nhường chỗ cho vẻ đẹp mặn mà, ra dáng phụ nữ trưởng thành.

3. Um Ji (GFriend)

Um Ji năm 2015.
Um Ji năm 2019.

Um Ji là trường hợp "vịt hóa thiên nga" đặc biệt của Kpop. Khi ra mắt trong đội hình GFriend năm 2015, nữ idol gắn với biệt danh "thần tượng xấu nhất lịch sử". Cô bị nhiều người ném đá vì gương mặt "quá bình thường", ngoại hình mũm mĩm. Suốt một thời gian dài Um Ji tự ti đến mức không dám nhìn thẳng vào máy quay, trốn sau lưng những thành viên khác hoặc lấy tóc che gương mặt để tránh sự soi mói của công chúng. Quyết tâm giảm cân, thay đổi kiểu tóc và cách ăn mặc đã giúp Um Ji dần cải thiện ngoại hình. 

Năm 2019, Um Ji đạt đỉnh cao nhan sắc, nhận được nhiều lời khen từ netizen. Nhiều người cho rằng Um Ji là minh chứng cho câu nói "không có cô gái xấu, chỉ có cô gái không biết làm đẹp".

4. Lisa (Black Pink)

Lisa năm 2016.
Lisa năm 2019.

Thuở mới ra mắt, Lisa đã nổi lên như là một trong những hình mẫu girl crush được đông đảo fan yêu thích. Tuy nhiên, ở tuổi 19, cô vẫn còn những nét ngây thơ đúng chất tân binh. Sau ba năm hoạt động, Lisa phiên bản 22 tuổi ngày càng hoàn thiện về khí chất. Vẻ gợi cảm và mạnh mẽ của cô khiến fan không thể rời mắt mỗi lần trình diễn trên sân khấu.

5. Hwasa (Mamamoo)

Hwasa năm 2015.
Hwasa năm 2019.

Nhìn vào ngoại hình già dặn của Hwasa, ít ai biết rằng cô là em út trong Mamamoo. Từ lúc mới debut, Hwasa đã khiến công chúng bất ngờ khi đi ngược lại tiêu chuẩn của Kpop: làn da nâu mật ong, bắp đùi to, thân hình đồng hồ cát. Từng nhận rất nhiều chỉ trích về ngoại hình và phong cách ăn mặc gợi cảm, tuy nhiên Hwasa đã dùng tài năng để chứng minh sức hút. Năm 2019, cô chính là một trong những IT Girls đình đám nhất, sở hữu thần thái riêng biệt không nhầm lẫn với bất cứ ai.

6. Jung Kook (BTS)

Jung Kook năm 2013.
Jung Kook năm 2019.

6 năm trước, Jung Kook bước chân vào Kpop khi mới 16 tuổi. Dù theo đuổi concept hiphop cool ngầu, gương mặt, thần thái của anh vẫn toát lên vẻ non nớt. Fan gọi Jung Kook là "thỏ con" vì gương mặt xinh xắn, làn da trắng trẻo và cánh mũi to cong lên như con thỏ mỗi khi cười.  Sau 6 năm, "bé út" ngày nào đã trở thành hình mẫu trong mơ của hàng triệu fan girl. Từ gương mặt góc cạnh cho đến body vạm vỡ, Jung Kook ngày càng quyến rũ, gợi cảm. 

7. Yeri (Red Velvet)

Yeri năm 2015.
Yeri năm 2019.

Yeri sinh năm 1999, là thành viên gia nhập cuối cùng trong đội hình Red Velvet. Ban đầu, cô vấp phải sự phản đối của một bộ phận khán giả, những người đã quen thuộc với đội hình 4 thành viên của Red Velvet. Debut năm 16 tuổi, lại chịu nhiều áp lực nên Yeri có thời gian rụt rè, ngại thể hiện trên sân khấu. Dần dần, côhòa nhập với nhóm và chứng tỏ được bản thân trước công chúng. Giờ đây, hình ảnh tự ti, kém thu hút ngày nào của Yeri đã biến mất. Thay vào đó là một nữ idol tỏa sáng, nhan sắc thăng hạng trong mọi màn trình diễn.

8. Yu Gyeom (GOT7)

Yu Gyeom năm 2014.
Yu Gyeom năm 2019.

Yu Gyeom từng bị chê về ngoại hình có phần mũm mĩm. Thời gian trôi đi, cậu thiếu niên ngày nào trở thành một trong những mỹ nam sinh năm 1997 hot nhất Kpop. Với chiều cao lý tưởng, đôi chân dài cùng khí chất quyến rũ ma mị, Yu Gyeom ngày càng phong độ, cool ngầu.

Bee