Các thỏa thuận cuối cùng của cuộc mua bán này sẽ được công bố vào tuần tới.
Lonely Planet, nhà xuất bản sách hướng dẫn du lịch lớn nhất thế giới có thể không còn trực thuộc BBC Worldwide nữa mà được "sang tay" cho một tỷ phú người Mỹ. |
Vào những năm 1990, tỷ phú này đã sở hữu các thương hiệu thuốc lá như USA Gold, Bull Durham và Malibu. Sau đó, ông đã bán công ty thuốc lá gần 1 tỷ USD vào năm 2001. Hiện nay, ông là một trong những chủ sở hữu đất lớn nhất và ủng hộ bảo vệ môi trường tích cực ở Mỹ.
Theo nguồn tin của BBC, trong điều khoản hợp đồng, tỷ phú Kelly sẽ mua phần lớn cổ phần tại Lonely Planet. BBC Worldwide sẽ giữ một phần nhỏ để duy trì việc quản lý nội dung biên tập cũng như giúp tiết kiệm thuế giữa hai quốc gia.
Vào tháng 7 năm 2012, BBC Worldwide đã định giá trị của Lonely Planet khoảng 135 triệu USD. Hiện giờ, giá trị này còn có thể thấp hơn nếu dựa vào doanh số bán sách đang giảm đáng kể.
Với việc mua lại phần lớn cổ phần, Kelley phải trả có thể gần 100 triệu USD, dù con số chính xác sẽ được tiết lộ trong báo cáo đánh giá thường niên của BBC sau tháng 3 này.
Theo lời bạn bè của tỷ phú Kelley, ông là người kỹ lưỡng và sẽ không quyết định mua tài sản nếu không nhìn thấy những giá trị lâu dài của nó.
Kelley và nhóm của ông sẽ nghĩ đến giá trị lâu dài của thương hiệu Lonely Planet nhiều hơn và có thể tập trung nhiều vào đầu tư công nghệ số, có thể đi vào các kênh bán lẻ. Theo giới thạo tin, Kelley có thể mang đến cho Lonely Planet một diện mạo mới dưới sự kiểm soát của ông.
Việc đi đến quyết định bán lại Lonely Planet diễn ra khi BBC xem xét lại doanh số bán sách Lonely Planet trong vài năm trở lại đây. Sau khi tính toán, BBC nhận thấy họ đã mua Lonely Planet với trị giá bị thổi phồng vào năm 2007.
BBC đã mua 75% cổ phần Lonely Planet vào năm 2007 với giá 143 triệu USD và tiếp tục mua phần còn lại vào tháng 2/2011 giá 67 triệu USD.
Gần đây nhất, giá trị của Lonely Planet được định giá khoảng 135 triệu USD, giảm 78 triệu USD kể từ lúc BBC mua lại nó. Khoảng 1/4 lợi nhuận của Lonely Planet đến từ kỹ thuật số, bao gồm các ứng dụng liên quan đến du lịch trên thiết bị di động.
Một khi Lonely Planet được BBC bán lại, trụ sở lâu đời của nó sẽ không còn ở Australia mà có thể dời đến Mỹ.
Phương Mai (Theo CNN)