Thứ tư, 20/5/2020, 10:40 (GMT+7)

Muồng hoàng yến nở vàng rực khắp Hồ Tây

Hà NộiTháng 5 về, sắc vàng của hoa muồng hoàng yến như tô điểm cho phố phường Hà Nội thêm phần rực rỡ. 

Dọc các con đường ven Hồ Tây đang được nhuộm vàng bởi sắc muồng hoàng yến - loài hoa của mùa hè. 
Muồng hoàng yến có nguồn gốc từ Nam Á, với nhiều tên gọi khác như muồng hoàng hậu, hoa lồng đèn, bò cạp nước, bò cạp vàng, mai dây, cây xuân muộn, mai nở muộn... Đây là quốc hoa của Thái Lan. Ở xứ sở chùa Vàng, muồng hoàng hậu được gọi là dok khuen - màu hoa tượng trưng cho Hoàng gia Thái.
Hoa thường kết thành cụm lớn, dạng cành rủ xuống dài 20 - 40 cm. Cánh hoa hình bầu dục, mặt ngoài phủ lông mượt. Giữa tán cây xanh, việc xuất hiện chùm hoa vàng rực trở thành điểm nhấn, thu hút người đi đường. 
Muồng hoàng yến có màu vàng tươi rất bắt mắt. Hoa nở kéo dài trong khoảng 3 tháng (từ tháng 5 đến tháng 7) nhưng đẹp nhất vào tháng 5.
Chạy xe vào sáng sớm hay chiều tà quanh Hồ Tây, ngắm nhìn những cây hoa muồng hoàng yến trổ bông, cũng mang lại cảm giác thư thái. 
Những ngày này, phố phường Thủ đô như rực rỡ hơn bởi loài hoa mùa hè này.



Tùng Đinh