1. Phân bố giờ học không hợp lý
Nhiều bạn học sinh ngày nay có một thời gian biểu rất "quái". Với lý do cả ngày học hành vất vả, tối là thời gian giải trí, nghỉ ngơi nên các bạn ấy chơi game, chat chít, lượn đường suốt một buổi tối. Đến khi đêm rồi mới lấy sách vở ra học bài.
Nhưng mà lúc này lại buồn ngủ chết đi được, thành ra cố thức khuya học qua loa một chút. Kết quả là sáng hôm sau vừa dậy muộn, lại chẳng còn được tí kiến thức nào trong đầu cả T.T
2. Phụ thuộc vào gia đình
"Mẹ ơi, đồng phục của con đâu rồi?", "Bố ơi, đưa con đi học với!", "Chị ơi, chị về sớm nấu cơm nhé, em ngại nấu quá"… là những câu nói phổ biến hàng ngày của học sinh thời nay.
Cha mẹ nào cũng yêu thương con nên luôn cố gắng giúp đỡ con mình hết mức. Nhưng chắc chẳng bạn nào thích thú việc lớn rồi còn bị trêu là "bám váy mẹ" hay chẳng biết làm gì phải không nào. Chúng mình cũng phải học cách tự lập để bước ra thế giới rộng lớn ngoài kia chứ ^_~
3. Mê ăn diện, chải chuốt hơn học bài
Nhiều bạn bây giờ có quan điểm, đến trường cũng phải xinh nên tốn rất nhiều thời gian để "lên đời nhan sắc". Các bạn gái trang điểm xinh xắn với đôi môi xí muội chúm chím, đôi mắt to tròn cùng hàng mi cong vút. Các bạn trai cũng không kém cạnh gì với mái tóc "vuốt vuốt keo các thứ", phụ kiện đi kèm cũng cầu kỳ chẳng kém gì các cô bạn của mình.
Thế rồi nhiều bạn vào trong lớp cũng chẳng thèm nghe thầy cô giảng, cứ mang gương lược ra ngắm vuốt, tút tát ngoại hình. Biết làm đẹp cho bản thân là tốt nhưng để xao nhãng việc học là không tốt đâu các bạn ơi!
4. Dùng "phao" thi thay vì học bài
Câu nói "Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò" quả không sai chút nào khi nói đến những chiêu quay bài thần thánh của học sinh. Thay vì học cho kỹ, nhiều bạn dụng công suy nghĩ ra rất nhiều kiểu phao độc - lạ: Nào là phao ruột mèo, chép ra mặt bàn, photo chữ bé tí xíu, phao trong suốt, bút tàng hình… Bạn từng làm cách nào rồi?
5. Môn nào có điểm miệng rồi là bỏ qua luôn
Môn nào có điểm miệng rồi thì thầy cô sẽ chẳng kiểm tra lại mình nữa. Thế là nhiều bạn bỏ bẵng môn học đó luôn, chuyển qua học môn khác cho có đủ điểm miệng của tất cả các môn. Sau đó là chuỗi ngày ăn chơi dông dài đợi các bài kiểm tra và thi khác. Lỗ hổng kiến thức cứ thế sâu hơn và lan rộng ra các môn học, đến lúc thi mới cắm đầu vào học lại, cảm giác đúng là "hờn muốn chết". =.=
6. Quá phụ thuộc vào công nghệ
Chúng mình không thể phủ nhận rằng các sản phẩm công nghệ hiện đại như smartphone, laptop, máy tính… đã giúp mình làm mọi thứ tốt hơn rất nhiều. Nhưng thực tế thì các bạn học sinh quá lệ thuộc vào công nghệ, cái gì cũng phải "đá" qua máy móc một chút, cái gì cũng hỏi "anh gúc gồ" mới yên tâm. Thế nên sự nhanh nhạy, sáng tạo trong việc học cũng như xử lý các tình huống của chúng ta bị mòn đi rất nhiều so với thời của cha mẹ.
7. "Đú" theo các bạn
Có nhiều lý do như: Bạn làm được thì mình cũng làm được, bị bạn bè rủ rê, tính háo thắng thích được công nhân, muốn thể hiện với mọi người… đã khiến nhiều bạn học sinh làm những việc có hại, thậm chí là sai trái.
Bạn có thấy trường mình có những nam sinh, thậm chí là nữ sinh ngang nhiên hút thuốc không? Bạn có thấy những người bạn của mình vì bị rủ rê, lôi kéo mà chểnh mảng học tập, sa đà vào game online rồi theo chân bọn trộm cướp để có tiền vui chơi không? Đừng vì phút nông nổi mà làm hỏng cuộc đời mình bạn nhé!
Ngày nay, học trò chúng mình được tạo điều kiện tốt hơn các thế hệ trước rất nhiều. Nhưng đừng vì thế mà tạo ra các tật xấu cho bản thân mình nhé ^^.
Khi các 'thánh quay cóp' trổ tài |
Huệ Anh