Chiều 5/12, Việt Nam cầm hòa 2-2 trước U22 Thái Lan, còn Indonesia đánh bại Lào 4-0 ở lượt trận cuối cùng của bảng B tại SEA Games 30. Việc hai cựu vương Malaysia và Thái Lan bị loại đã giúp giải đấu xác định sẽ có tân nhà vô địch trong số bốn đội Việt Nam, Indonesia, Myanmar và Campuchia.
Bóng đá Thái Lan thống trị tuyệt đối ở môn bóng đá nam SEA Games. Trong quá khứ, họ giành 16 huy chương vàng. Ba kỳ SEA Games gần nhất, đội bóng xứ chùa Vàng đều lên ngôi vô địch. Trong khi đó, Malaysia lên bục cao nhất hai lần vào năm 2009 và 2011.
Theo Fox Sports, việc Thái Lan và Malaysia dừng chân ở vòng bảng khiến môn bóng đá nam sẽ có nhà vô địch mới sau gần 30 năm. Trong 4 ứng cử viên, Indonesia đã hai lần lên ngôi vô địch (năm 1987 và 1991). Campuchia và Myanmar chưa từng thành công, thậm chí đây là lần đầu Campuchia vào bán kết. Với Myanmar, thành tích cao nhất là lọt vào đến chung kết năm 2015 nhưng để thua 0-3 trước Thái Lan. Việt Nam cũng chưa một lần lên ngôi vô địch ở giải đấu SEA Games (kể từ khi áp dụng thể thức năm 1977).
Tờ Bola Sport (Indonesia) đưa tin về sự chấm dứt thống trị môn bóng đá nam của Thái Lan. "Thất bại của U22 Thái Lan ở SEA Games 30 là một cú sốc. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2009, bóng đá Thái Lan không thể vượt qua vòng bảng SEA Games. Trong quá khứ, họ đã thống trị tuyệt đối giải đấu này với 16 huy chương vàng", bài báo viết.
Tờ thể thao Indonesia hào hứng với việc sắp chứng kiến một nhà vô địch mới sau hơn 3 thập kỷ. "Một nhà vô địch mới sẽ xuất hiện. Là Việt Nam, Myanmar hay Campuchia? Hay đây là thời điểm Indonesia giành tấm huy chương vàng thứ 3 trong lịch sử. Đây chắc chắn là cơ hội tốt để đoàn quân HLV Indra Sjafri tạo nên thời khắc lịch sử. SEA Games 30 đã chấm dứt sự thống trị của bóng đá Thái Lan khi họ là nhà vô địch 3 kỳ liên tiếp. Bất cứ đội nào lên ngôi vô địch thì đó cũng là niềm vinh dự lớn", bài báo viết.
Ngày 7/12, Việt Nam sẽ gặp U22 Campuchia, trong khi U22 Indonesia chạm trán Myanmar ở vòng bán kết.
Đồng Anh (Theo Fox Sports, Bola)