Thứ ba, 16/7/2019, 21:08 (GMT+7)

Nam Định dẫn đầu, Sơn La xếp chót về điểm thi THPT Quốc gia 

Nam Định dẫn đầu các địa phương có điểm trung bình các môn cao nhất; Hà Nội dẫn đầu số lượng bài thi đạt điểm 10...

Sáng 14/7, Bộ GD&ĐT tạo công bố điểm thi, phổ điểm từng môn thi và tổng điểm trung bình các môn thi của 63 tỉnh thành trên cả nước.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, điểm trung bình của các môn thi THPT quốc gia 2019 tăng hơn so với các năm trước. Hầu hết các môn thi có mức điểm trung bình đạt từ ngưỡng 5 - 6. Có ba môn thi Lịch sử, Tiếng Anh và Sinh học có điểm trung bình dưới 5. 

Ngoại trừ môn Ngữ văn có số bài thi điểm liệt "tăng mạnh" (1.265 bài thi), gấp 7 lần so với năm 2018. Tất cả các môn thi còn lại có số bài thi bị điểm liệt đều giảm.

Nam Định dẫn đầu các địa phương có điểm trung bình các môn cao

Biểu đồ các địa phương có điểm thi trung bình cao nhất cả nước.

Luôn nằm trong top 10 các địa phương có điểm trung bình các môn thi cao nhất cả nước, điểm trung bình 9 môn thi của Nam Định đạt 5.87.

Cụ thể, Nam Định dẫn đầu cả nước về điểm thi môn Toán, Hóa với tổng điểm trung bình lần lượt là 6.523 và 5.935. Ngoài ra, địa phương này còn đứng ở vị trí thứ hai bảng xếp hạng môn Vật lý và đứng thứ 3 với môn Ngữ Văn trên 63 tỉnh thành. 

Năm 2019, toàn tỉnh Nam Định có 18.270 thí sinh dự thi, 3.540 bài thi đạt từ 8 trở lên, không có thí sinh đạt điểm tuyệt đối và có 3 bài thi bị điểm liệt (từ 1 trở xuống).

Xếp sau Nam Định là Hà Nam. Điểm thi trung bình của Hà Nam đạt 5.85. Đây cũng là địa phương dẫn đầu cả nước về điểm thi trung bình các môn Ngữ văn, Địa lý và Lịch sử. 

Tiếp đến là TP HCM, Ninh Bình và Bình Dương đều có tổng điểm thi trung bình cao. 

Sơn La đứng chót các địa phương có điểm trung bình thấp nhất cả nước

Biểu đồ các địa phương có điểm thi trung bình thấp nhất cả nước.

Giống năm 2018, Hòa Bình, Sơn La, Hà Giang tiếp tục "đội sổ" trong danh sách các địa phương có điểm thi trung bình thấp nhất cả nước. 

Năm 2019, toàn tỉnh Sơn La khoảng 10.550 thí sinh dự thi, số thí sinh đạt điểm giỏi (từ 8 trở lên) là 1.660. Có hai bài thi đạt điểm 10 ở môn Địa lý và Giáo dục công dân. 

Tỉnh Hà Giang có hơn 5.150 thí sinh dự thi, không có bài thi đạt điểm 10 và có khoảng 1.040 bài thi đạt điểm giỏi. Tiếp đến là Hòa Bình với 8.950 thí sinh dự thi, có 2.800 bài thi đạt điểm 8 trở lên. Toàn tỉnh Hòa Bình có 6 bài thi GDCD và 2 bài thi Lịch sử đạt điểm tối đa.

Hà Nội dẫn đầu về các bài thi đạt điểm 10

Không nằm trong top 10 các địa phương có điểm trung bình 9 môn thi cao nhất cả nước nhưng Hà Nội có đến 165 bài thi đạt điểm 10 - nhiều nhất so với 62 tỉnh thành còn lại.

Ngoài ra, Hà Nội nằm trong top 10 các tỉnh thành có điểm trung bình môn Toán, Ngoại ngữ cao nhất cả nước. Đây cũng là thành phố có thí sinh đạt tổng điểm 3 môn từ 27 điểm trở lên (với 297 thí sinh) cao gấp 1,7 lần so với TP HCM và nhiều tỉnh thành khác.

Năm 2019, cả nước có khoảng 887.000 thí sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia 2019. Hà Nội có lượng thí sinh đăng ký dự thi lớn nhất với hơn 74.000 em, đứng thứ hai là TP HCM với khoảng 70.000 thí sinh. 

6 thủ khoa cả nước tại các khối thi

Đến thời điểm hiện tại, trên cả nước có 6 thủ khoa tập trung ở các tỉnh miền Bắc và miền Trung. Cụ thể:

Thủ khoa khối A: Vũ Đức Anh (trường THPT Quảng Xương 1, Thanh Hóa) đạt 29,05.

Thủ khoa khối A1: Trần Quỳnh Trang (trường THPT chuyên Hà Tĩnh, Hà Tĩnh) đạt 28,9.

Thủ khoa khối B: Ngô Thu Hà (trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ). Nữ sinh đạt tổng điểm 3 môn là 29,8 - đây cũng là thủ khoa cao điểm nhất các khối thi.

Thủ khoa khối C: Hoàng Thị Thái Bảo (trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) đạt 28,75. 

Thủ khoa khối D1: Nguyễn Thị Trà My (trường THPT Hồng Thái, Hà Nội) đạt 28,4.

Thủ khoa khối D7: Nguyễn Thị Hà Phương (trường THPT chuyên Hà Tĩnh) đạt 29,35. 

Thúy Quỳnh