Thứ ba, 10/12/2019, 00:00 (GMT+7)

Vườn cúc họa mi ở Đà Nẵng hút giới trẻ check-in

Không chỉ Hà Nội mới có loài hoa mỏng manh này, Đà Nẵng cũng vừa xuất hiện vườn cúc họa mi để giới trẻ tha hồ 'sống ảo'. 

Những ngày đầu tháng 12/2019, Trung tâm Công nghệ Sinh học, thuộc Sở Khoa học - Công nghệ Đà Nẵng, thông báo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông về mô hình trồng thử nghiệm cúc họa mi đạt kết quả ban đầu. Tin vui này thu hút nhiều người tham quan và chụp ảnh những ngày qua. 

* Giới trẻ pose hình ở vườn cúc họa mi 'hiếm thấy'

Giới trẻ Đà Nẵng mê mệt vườn cúc họa mi 'hiếm có khó tìm' 
 
 

Cúc họa mi là loài hoa đặc trưng của Hà Nội nên việc nó xuất hiện ở Đà Nẵng gây nên sự tò mò. 

Trung tâm quyết định mở cửa và cho phép người dân tham quan, chụp ảnh miễn phí. 

Mỗi ngày, vườn hoa ở tổ 25, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ đón hàng trăm người dân, đặc biệt là giới trẻ đến chụp ảnh. 

Cúc họa mi toát lên sự dịu dàng, mong manh trước gió đông. 

Vườn hoa được rào chắn bởi hàng rào tre. Đại diện trung tâm cho biết 10.000 cây giống đã được gieo trồng và chăm sóc để nở đúng vào dịp cuối thu, đầu đông.

Giữa cái lạnh của mùa mưa ở miền Trung, hàng nghìn đóa hoa bé nhỏ phát triển xanh tốt.

 Sắc trắng tinh khôi của cúc họa mi nổi bật giữa vùng núi đồi ở ngoại ô Đà Nẵng.

Hàng trăm người dân, xúng xính trong những bộ đồ ấm đủ sắc màu, len lỏi giữa các luống hoa để chụp ảnh. 

Girl xinh thỏa sức ghi lại những khoảnh khắc lãng mạn. 

Các nữ sinh nán lại thật lâu để hòa mình vào bầu không khí hiếm gặp tại đất Đà thành.

Các cặp đôi cũng tranh thủ ghi lại khoảnh khắc đẹp. 

Dự kiến, Trung tâm Công nghệ Sinh học Đà Nẵng sẽ dừng mở cửa tham quan vườn hoa vào giữa tháng 12/2019.

Khôi Trần