77716 |
Sự cạnh tranh giữa những con đực của loài rùa biển xanh Thái Bình Dương (Chelonia mydas) trong mùa sinh sản thường diễn ra rất khốc liệt. Để giành quyền làm cha, các "chàng" dùng mọi cách để đẩy đổi thủ ra khỏi rùa biển cái, trong đó "miếng võ" phổ biến là dùng hàm gặm vào chân đối thủ và kéo. Số lượng rùa đực muốn giao phối với rùa cái càng lớn thì cuộc chiến càng dai dẳng và quyết liệt.
Rùa biển xanh Thái Bình Dương là loài rùa khá lớn. Chiều dài cơ thể của con trưởng thành có thể đạt tới 1,5 m, còn trọng lượng cơ thể lên tới 190 kg. Nhưng nhiều con có thể đạt kích thước lớn hơn thế. Con rùa biển xanh lớn nhất từng được phát hiện có chiều dài thân 153 cm và trọng lượng 359 kg.
Không giống với những loài khác trong họ Chelonia, rùa biển xanh Thái Bình Dương không ăn thịt. Thức ăn chủ yếu của chúng là các loại cỏ biển. Rùa cái đẻ trứng trên các bãi cát ven bờ biển và chúng thường di chuyển rất xa khu vực kiếm mồi để sinh con.
Minh Long (Video: National Geographic)