Cái chết của nữ tiếp viên hàng không - Á hậu Philippines, Christine Angelica Dacera vào ngày đầu năm mới làm dấy lên nhiều nghi vấn và suy đoán khắp truyền thông mạng xã hội. Christine (23 tuổi) được tuyên bố qua đời ở bệnh viện sau khi bất tỉnh trong bồn tắm khách sạn ở thành phố Makati, nơi cô tham gia bữa tiệc đêm giao thừa cùng 11 người đàn ông. Nhiều ngày sau thảm kịch, nguyên nhân cái chết của Dacera vẫn chưa rõ ràng.
Cảnh sát và gia đình cho rằng Christine đã bị hãm hiếp và sát hại. Tuy nhiên, các công tố viên xem xét đơn kiện chống lại ba nghi phạm cho biết đơn tố cáo thiếu bằng chứng. Phía công tố viên cũng yêu cầu cảnh sát cung cấp thêm bằng chứng như báo cáo phân tích ADN, phân tích chất độc, báo cáo kiểm tra mô tế bào... của Christine Angelica Dacera. Các cuộc điều tra sơ bộ sẽ được tiến hành cho đến 10h ngày 13/1.
ABS-CBN News đã công bố thêm đoạn CCTV của khách sạn quay lại hoạt động của Christine cùng những người bạn từ lúc nhận phòng, gặp nhau trong đêm định mệnh cho đến khi được đưa đến bệnh viện.
CCTV từ khách sạn. Video: ABS-CBN News
Ngày 31/12/2020
Christine cùng với 5 người bạn, Rommel Galido, Rey Ingles, Louie De Lima, John Pascual Dela Serna và Clark Jezreel Rapinan đã thuê phòng 2209 tại khách sạn City Garden Grand, thành phố Makati cho bữa tiệc đêm giao thừa của họ.
11h, Dela Serna là người đầu tiên nhận phòng. Một giờ sau, Christine check-in. Những người khác đến sau gồm Galido, Ingles, De Lima và Rapina, nhưng không có thời gian cụ thể được đề cập.
Được mời tham dự bữa tiệc còn có Gregorio De Guzman, Valentine Rosales, Mark Anthony Rosales, Jammyr Cunanan và Eduard Madrid. Chính Rommel Galido đã mời 5 vị khách mới đến bữa tiệc đêm.
Khoảng 22h, cả nhóm bắt đầu nhậu nhẹt. Lúc này, Galido nhận thấy Christine đang uống tequila (một loại rượu có nồng độ cồn cao, xuất xứ từ Mexico) và rum&coke.
Trước nửa đêm, Dacera cùng nhóm bạn di chuyển đến phòng 2207 theo lời mời của một người bạn - anh này có quen biết với những người ở phòng 2209.
Đoạn CCTV mới cho thấy, lúc này là khoảng 23h21. Sau khi ở đó 17 phút, Dacera và bạn trở về phòng của họ (2209) để chúc mừng năm mới, camera an ninh hiển thị 23h38. Họ ở trong phòng khoảng 3 tiếng để đón năm mới.
![]() |
Hình ảnh mới từ camera an ninh cho thấy Dacera được ẵm về phòng 2209 lúc 6h23, đây là lần cuối cùng người ta nhìn thấy cô còn sống. |
![]() |
Dacera được hai người đàn ông đưa ra khỏi phòng bằng xe lăn vào 12h30 ngày 1/1. |
Ngày 1/1/2021
Khi đến phòng khách sạn vào khoảng 1h, Clark Rapinan thấy hầu hết nhóm bạn đều say hoặc ngủ, trong khi Dacera đang nôn mửa.
Lúc 1h45, John Paul Halili (25 tuổi) đến bữa tiệc - anh này là người cuối cùng trong nhóm 11 người đàn ông.
Vào 2h30, Dacera đánh thức Galido và yêu cầu anh cùng cô quay trở lại phòng 2207. Chỉ 5-6 phút sau, cả hai trở lại phòng 2209 và Galido ngủ tiếp.
2h52, đoạn CCTV ghi lại cảnh Dacera và Rosales đi dọc hành lang bên ngoài hai căn phòng.
3h15, Christine cũng những người bạn mang thêm giường sang phòng 2207. Nhóm người ở đó cho đến 6h30 mới quay trở về phòng 2209.
4h13, Dela Serna được nhìn thấy bế ngửa Dacera băng qua hành lang để đưa cô trở lại phòng 2209 từ phòng 2207.
CCTV của khách sạn ghi lại cảnh Dacera lúc 6h23 tại phòng 2209. Đây là lần cuối cùng người ta nhìn thấy cô còn sống. Trong khoảng thời gian từ 7h30 đến 9h sáng, những người đàn ông ở phòng 2207 cũng sắp xếp đồ đạc lần lượt đi về.
Đến khoảng giữa trưa, Galido đánh thức Dacera để nói rằng đã đến lúc phải đi nhưng nhận thấy cô không thở và không còn mạch đập. Galido đánh thức những người khác trong phòng và họ thay phiên nhau thực hiện hô hấp nhân tạo cho Dacera.
Lúc 12h25, các nhân viên khách sạn nhận được cuộc gọi cần hỗ trợ vì Christine được tìm thấy bất tỉnh trong bồn tắm. Cô được đưa đến Trung tâm Y tế Makati - nơi cô được tuyên bố là đã tử vong khi đến nơi.
![]() |
Khách sạn hạng sang City Garden Grand ở thành phố Makati. |
Cảnh sát đã bắt ba nghi phạm trong độ tuổi 25 đến 29 nhưng thả họ vào ngày 6/1. Mặc dù cảnh sát đã cáo buộc 11 nghi phạm cưỡng hiếp tập thể và giết người, văn phòng công tố Makati cho biết không có đủ bằng chứng để xác định liệu Dacera có bị tấn công tình dục hoặc cưỡng hiếp hay không. Nguyên nhân cái chết của Dacera cũng chưa rõ ràng.
Giấy chứng tử và báo cáo khám nghiệm tử thi từ bộ phận pháp y của cảnh sát nói rằng Dacera chết vì "vỡ phình động mạch chủ" nhưng chưa có bằng chứng chứng minh cưỡng hiếp là nguyên nhân gây ra điều đó. Báo cáo nói rằng không có dấu vết tinh dịch trên thi thể nạn nhân, trái ngược với tuyên bố trước đó của cảnh sát trưởng Makati Harold Depositar. Văn phòng công tố Makati đề nghị điều tra sơ bộ 11 nghi phạm.
![]() |
Á hậu Philippines, Christine Angelica Dacera. |
Cảnh sát trưởng Quốc gia Philippines Debold Sinas ban đầu cho rằng vụ việc "đã được giải quyết". Song Jose Ledda III, một trong những cố vấn pháp lý của gia đình nạn nhân, nói rằng gia đình vẫn tin rằng Christine đã bị cưỡng hiếp. Phía Luật sư Brick Reyes, đại diện pháp lý của gia đình, nói họ tin rằng cô gái đã bị chuốc thuốc và lạm dụng trước khi chết. Sharon, mẹ của Dacera, nói rằng con gái bà rất khỏe mạnh và không có tiền sử phình động mạch.
Phía gia đình Dacera tuyên bố rằng thi thể của cô được đưa đi ướp xác dù không có sự đồng ý của gia đình và trước khi nó được kiểm tra cho các mục đích pháp y. Thi hài của Christine Dacera đã được đưa đến thành phố General Santos trước 10h sáng 7/1.
Xem thêm:
- 'Á hậu Philippines nôn liên tục trước khi chết'
-Rò rỉ cảnh tiệc đêm 'thác loạn' của Á hậu Philippines chết trong bồn tắm
- Nghi phạm hôn Á hậu Philippines nói: 'Christine sẽ trở nên hoang dã khi say'
- Diễn biến toàn bộ vụ việc Á hậu Philippines chết trong khách sạn
Huyền Anh (Theo Inquirer, ABS-CBN News)