Theo ông Võ Trí Thành, Đà Nẵng còn nhiều việc phải làm để trở thành thành phố đáng đến, đáng sống mang tầm quốc tế, thu hút và giữ chân người tài.
Hàng trăm nghìn người đã "di cư" đến Đà Nẵng để sống, làm việc lâu dài trong hơn chục năm qua, nhờ sức hút cảnh quan thiên nhiên, hạ tầng giao thông bài bản…
Năm 2019, Lonely Planet giới thiệu Đà Nẵng là một trong những đô thị thú vị nhất Việt Nam, nhiều chuyên gia kỳ vọng Đà thành sẽ là "Singapore mới của châu Á".
Đà Nẵng có đầy đủ tiền đề xây dựng thành phố đáng sống, trở thành hình mẫu phát triển đô thị ven biển, ven sông, theo các chuyên gia.
Video là lời cảm ơn của những người làm du lịch gửi tới du khách cả nước, cùng lời hẹn: "Chúng tôi sẽ trở lại vào một ngày không xa".
Chính phủ ra Nghị quyết thí điểm thành lập Ban Quản lý khu kinh tế Vân Đồn, trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh.
Thành phố có thể dùng biện pháp mạnh tay dù gây tranh cãi như ngừng cấp đăng ký xe máy mới, ôtô chỉ được ra đường ngày chẵn - lẻ.
Nếu so TP HCM hay Bình Dương thì tốc độ phát triển về xây dựng và cơ sở hạ tầng Đà Nẵng còn thua xa.
Dự thảo với sáu tiêu chí xây dựng "thành phố đáng sống" đã được nhiều sở ngành ở Đà Nẵng đưa ra thảo luận.
Thành phố này chỉ có tám đơn vị hành chính, sở hữu những địa điểm du lịch nổi tiếng trong và ngoài nước.
Austin, San Francisco và New York (Mỹ) đều lọt vào top 3 đô thị dẫn đầu về công nghệ toàn thế giới, với cơ sở hạ tầng, môi trường kinh doanh, nguồn nhân tài và lối sống lành mạnh làm cơ sở vững chắc cho các công ty công nghệ, theo Savills.
Do yếu tố khủng bố, nhiều nơi ở châu Âu đã ra khỏi top 10 thành phố đáng sống nhất thế giới, thay thế vào vị trí này là các địa danh đến từ Canada, Australia.
Thủ đô London, thành phố Cambridge hay Manchester là ba điểm đến cuốn hút học sinh, sinh viên trên toàn thế giới.
Các chuyên gia cho rằng có quá nhiều "vòng kim cô" về cơ chế, thể chế khiến TP HCM phát triển không như kỳ vọng, tụt hậu so với các đô thị khác trong khu vực.
Melbourne, Australia đứng đầu danh sách 10 thành phố đáng sống nhất thế giới 2015 do Economist Intelligence Unit (EIU), cơ quan thông tin kinh tế thuộc tờ The Economist công bố.
Các chuyên gia cho rằng Đà Nẵng đang phát triển nhanh chóng nhưng vẫn còn thiếu trung tâm giải trí về đêm, không gian cây xanh, trung tâm tài chính… để giữ chân du khách và hướng tới "thành phố đáng sống" ở châu Á.