Các giả thuyết chỉ ra, hơn 100.000 năm trước, ngoài săn bắt hái lượm, các chủng người nguyên thủy bắt đầu biết tư duy trừu tượng về cái chết, muốn chôn cất người mất gần nơi ở để dễ dàng tưởng nhớ.
Những người La Mã cổ đại quấn vải quanh đầu trẻ sơ sinh để tạo ra hộp sọ kéo dài như người ngoài hành tinh bởi họ cho rằng đó là cách làm đẹp.
Khai chuông, hay đến chùa thắp hương, ăn mì tiễn năm cũ là một số phong tục người Nhật thực hiện để đón năm mới.
Cúng ôtô giúp tâm lý thoải mái, và cũng là dịp thết đãi bạn bè một bữa gọi là "rửa xe".
Bó chân gót sen năm tấc là tập tục đau đớn cực độ ám ảnh hàng triệu phụ nữ Trung Quốc suốt nhiều thế kỷ.
Cảnh sát xác định hành vi của 4 thanh niên tham gia "bắt cóc cô gái về làm vợ" chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên phạt hành chính.
Lực lượng cảnh sát Moscow được triển khai để giải cứu một cô dâu bị "bắt cóc" nhưng hóa ra đây chỉ là một tập tục trong đám cưới.
Dấu vết chặt nhỏ và cạo gọt hiện rõ trên xương của người dân ở quần đảo Orkney thời Đồ đá, trước khi họ được chôn lẫn trong ngôi mồ tập thể.
Thi thể của những người chết của tộc người dân tộc thiểu số ở Indonesia được để trong nhà trong nhiều tuần, nhiều tháng, thậm chí nhiều năm liền và được chăm sóc giống như người còn sống.
Thi thể của những người chết của tộc người thiểu số ở Indonesia được để trong nhà trong nhiều tuần, nhiều tháng, thậm chí nhiều năm liền và được chăm sóc giống như người còn sống.
Tại bộ lạc Wodaabe, châu Phi, đàn ông sẽ phải tham gia cuộc thi sắc đẹp để gây ấn tượng với phụ nữ thì mới lấy được vợ.
Hầu hết ngôi làng trên quần đảo Trobriand đều có một túp lều đặc biệt, nơi để các đôi trai gái sử dụng cho những cuộc ngoại tình mà không bị lên án.
Các nhà khoa học cho biết, tập tục ăn não người của bộ tộc Fore, Papua New Guinea (PNG) vô tình giúp họ phát triển các kháng thể chống lại bệnh bò điên và suy giảm trí nhớ.
Tôi chuẩn bị đưa ba mẹ mình đi du lịch Thái Lan, nhưng tôi nghe nói Thái Lan có những phép tắc cần phải lưu ý đặc biệt như sự tôn trọng với nhà Vua, không khéo có thể bị bắt giữ. Xin tư vấn giúp tôi những điều cần tránh để cả nhà có chuyến đi trọn vẹn.
Cảnh tượng khác thường diễn ra tại Sơn La: hai đoàn xe cưới ngược chiều dừng lại khi gặp nhau, hai chú rể xuống xe đứng giữa đường trao đổi hoa cưới.
Buổi sáng ngày cuối cùng của năm cũ, khắp mọi nơi trong nhà đều được “niêm phong” giấy đỏ, từ cối xay, cối giã gạo, cái cày, bừa cho đến bàn thờ tổ tiên.
Trong 8 đến 12 năm ở rể, chàng trai người dân tộc Xinh Mun không được động phòng hoa chúc với người vợ trẻ, mà phải lao động trả công.
Biết được “chìa khóa” về những phong tục của người Nhật, bạn sẽ đến gần hơn với người bản xứ. Trước khi đi đến xứ xở hoa anh đào, hãy tìm hiểu phong tục và những điều mà họ kiêng kỵ để tránh mắc cỡ.
Tin rằng đầu năm làm những điều tốt đẹp thì cả năm sẽ may mắn, sung túc, nên Tết đến người Việt dạy con cháu phải sống vui vẻ, hòa thuận, tránh làm những việc "gở” sẽ mang đến xui xẻo như: quét nhà, làm vỡ đồ đạc, đòi nợ, cãi nhau...