Với 92 ca tử vong mới, Iran là quốc gia có số người bệnh nhiễm Covid-19 qua đời lớn thứ hai thế giới, sau Trung Quốc. Trưa ngày 4/3, Italy xác nhận có số ca tử vong lớn hơn Iran nhưng đến chiều cùng ngày, Iran lại gia tăng số người chết một cách đột biến.
Iran cũng xác nhận thêm 586 trường hợp lây nhiễm mới. Tổng số ca nhiễm tại quốc gia Trung Đông này hiện là 2.922.
Iran chịu ảnh hưởng nặng của Covid-19 và được cảnh báo trở thành "ổ dịch" của Trung Đông. Số ca nhiễm và tử vong được báo cáo tăng liên tục theo ngày. Các quốc gia láng giềng của Iran gồm Iraq, Kuwwait, Qatar, Afghanistan, Oman, Lebanon và Bahrain cũng xuất hiện Covid-19, nhiều ca bệnh có liên quan hoặc có nguồn gốc từ Iran.
Một số quan chức cấp cao của Iran nhiễm bệnh, trong đó người mới nhất là Giám đốc Cơ quan Y tế khẩn cấp, Pirhossein Kolivand. Phó chủ tịch quốc hội Iran - Abdul Reza Misri - cho biết 23 trong số 290 thành viên của quốc hội cũng dương tính với nCoV, chiếm khoảng 8%. Hôm 2/3, Mohammad Mirmohammadi, 71 tuổi, thành viên hội đồng cố vấn cho lãnh tụ tối cao Iran qua đời vì nCoV. Ông này là người thân cận với Ayatollah Ali Khamenei.
Cơ quan tư pháp Iran cho biết đã tạm thời thả hơn 54.000 tù nhân trong nỗ lực chống lại sự lây lan của nCoV tại các nhà tù đông đúc. Đại sứ quán Anh tại Tehran đã bắt đầu sơ tán các nhân viên ngoại giao không thiết yếu để tránh Covid-19. Trung Quốc hôm qua cũng sắp xếp chuyến bay sơ tán công dân khỏi Iran do dịch bệnh ngày càng nghiêm trọng.
Covid-19 bùng phát vào giữa tháng 12/2019 tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Hiện, dịch đã lan ra ít nhất 81 quốc gia và vùng lãnh thổ.
WHO cho biết loại virus này dường như đặc biệt tấn công những người trên 60 tuổi và có hệ miễn dịch suy yếu do các bệnh lý tiềm ẩn. Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi tất cả quốc gia dự trữ máy thở - thiết bị quan trọng để điều trị cho những bệnh nhân có triệu chứng nghiêm trọng.
Huyền Anh (Theo People's Daily)