Tổng thống Pháp Macron nói phương Tây có thể cần phải mở chiến dịch trên bộ tại Ukraine "vào một thời điểm nào đó", song Paris sẽ không khởi xướng.
Tạp chí của Bộ Quốc phòng Nga cho rằng nước này có thể bị tấn công đồng thời trên nhiều mặt trận trong trường hợp xảy ra xung đột với "kẻ thù".
Binh sĩ Nga cho hay các loại xe bọc thép NATO mà họ thu giữ từ Ukraine có thiết kế không phù hợp với thời tiết mùa đông tại nước này.
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine nói một nửa số vũ khí được phương Tây cam kết viện trợ không đến kịp thời, khiến Kiev hứng chịu nhiều tổn thất.
Giận dữ, mệt mỏi và kiệt sức là tâm trạng phổ biến của nhiều người Ukraine, đặc biệt là binh sĩ ở tiền tuyến, sau hai năm chiến sự với Nga.
Tổng thư ký NATO nói Ukraine có quyền tấn công mục tiêu quân sự Nga bên ngoài lãnh thổ, kể cả bằng các loại vũ khí do phương Tây cung cấp.
Hàng Trung Quốc giá rẻ tràn ngập châu Âu do nước này dư thừa sản xuất khiến phương Tây lo ngại khả năng xảy ra xung đột thương mại mới với Bắc Kinh.
Tổng thống Putin cho rằng châu Âu phụ thuộc vào Nga nhiều hơn chiều ngược lại, nhấn mạnh các nền kinh tế lớn trong khu vực đang gặp khó khăn.
Nga cho rằng phương Tây đã ra "tối hậu thư" với Serbia nhằm buộc Belgrade phải chọn "bất cứ bên nào khác ngoài Moskva".
Nga phục hồi nhanh chóng, thậm chí tăng trưởng trong năm qua bất chấp loạt lệnh trừng phạt từ phương Tây, nhờ đòn bẩy từ công nghiệp quốc phòng và dầu khí.
Binh sĩ Nga nói đang sử dụng hiệu quả vũ khí thu được từ Ukraine, bao gồm cả khí tài do phương Tây chuyển giao cho Kiev.
Nga cho rằng phương Tây khuấy động căng thẳng và gây bất ổn ở Serbia, quốc gia đang rung chuyển bởi các cuộc biểu tình phản đối "gian lận bầu cử".
Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Manturov nói tốc độ sản xuất vũ khí của Nga đã vượt qua phương Tây và Moskva muốn duy trì nhịp độ này.
Tổng thống Putin coi cuộc chiến ở Ukraine là trận đấu sống còn với các nước phương Tây "muốn chia tách, cướp bóc tài nguyên" của Nga.
Nga tuyên bố bán thành công gần như toàn bộ lượng dầu của đất nước cao hơn mức trần 60 USD mỗi thùng mà phương Tây áp đặt.
Lãnh đạo tình báo Nga nói rằng phương Tây đang hối thúc Ukraine mở rộng độ tuổi tuyển lính động viên từ 18-60 hiện nay lên 17-70 tuổi.
Ngoại trưởng Trung Quốc lên án sự "can thiệp" của phương Tây vào vấn đề Hong Kong, Đài Loan, Tân Cương, khẳng định nỗ lực này "ắt sẽ thất bại".
Sau nhiều năm hưởng lợi từ cắt giảm ngân sách quốc phòng, nhiều nước phương Tây giờ đây chạy đua tăng ngân sách quân sự để ứng phó Nga.
Cảnh sát Đức bắt một người Anh làm việc tại đại sứ quán Anh ở Berlin vì tình nghi chuyển tài liệu cho tình báo Nga để đổi lấy tiền.
Hôm 16/2, khi truyền thông phương Tây đưa tin "Nga sẽ tấn công Ukraine", Moskva đáp lại rằng "cuộc chiến lại không bắt đầu, trước sự tiếc nuối của họ".