Nếu đi bộ theo xích đạo, phi hành gia cần vượt 21.400 km để hoàn thành đủ một vòng quanh sao Hỏa và mất 4.290 giờ nếu đi liên tục.
Em bé sinh ra và lớn lên ngoài vũ trụ không thể sống được trên Trái Đất do cơ thể đã thay đổi theo môi trường vi trọng lực.
Cách đây 40 năm, Bruce McCandless II thực hiện chuyến đi bộ không gian không dây buộc đầu, tiên tạo ra một cột mốc trong lịch sử khám phá vũ trụ.
15h30 ngày 4/2 (giờ Hà Nội), phi hành gia Oleg Kononenko phá kỷ lục thế giới về thời gian sống ngoài vũ trụ, đạt hơn 878 ngày (gần 2,5 năm).
Do khác biệt giữa môi trường vũ trụ và Trái Đất, cơ thể người sẽ trải qua một số thay đổi như rụng móng, sưng mặt, loãng xương và teo cơ.
Trạm UHAB có sức chứa 4 phi hành gia, hoạt động ở độ sâu hơn 10 m dưới nước và dự kiến triển khai năm 2026.
Các phi hành gia với độ tuổi trung bình là 38 sẽ trải qua 6 tháng sinh sống và làm việc trên trạm vũ trụ Thiên Cung của Trung Quốc.
Ấn Độ hôm 21/10 thực hiện thành công thử nghiệm không người lái đầu tiên với tàu vũ trụ Gaganyaan, được thiết kế để chở 3 phi hành gia.
Các chuyên gia tiến hành thí nghiệm trọng lực với bèo phấn, loại cây có hoa nhỏ nhất hành tinh và có tiềm năng phát triển ngoài không gian.
Module trạm ISS của Nga rò rỉ chất làm mát hôm 9/10, chưa đầy một năm sau khi hai tàu Nga khác ghép nối với trạm này gặp sự cố.
Mắt và não người có cơ chế tự điều chỉnh trong một môi trường hoàn toàn mới, ví dụ như hành tinh khác, cả về màu sắc lẫn cường độ.
Các phi hành gia phải trải qua nhiều thay đổi về tâm sinh lý khi ở thời gian dài trong môi trường vi trọng lực.
Phi hành gia NASA Frank Rubio cùng hai đồng nghiệp người Nga trở về từ Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) bằng tàu Soyuz MS-23 của Nga.
Tàu Soyuz MS-24 ghép nối thành công với Trạm Vũ trụ Quốc tế lúc 1h53 ngày 16/9 (giờ Hà Nội) ở độ cao 418 km phía trên miền đông Kazakhstan.
Tàu Dragon hạ cánh thành công xuống vùng biển ngoài khơi Jacksonville, bang Florida, Mỹ, lúc 11h17 ngày 4/9 (giờ Hà Nội).
Tàu Chandrayaan-3 hạ cánh nhẹ nhàng ở cực nam Mặt Trăng sau khoảng 19 phút hôm 23/8 và chuẩn bị hoạt động tại đó trong hai tuần.
Trong lúc Ấn Độ ăn mừng tàu Chandrayaan-3 hạ cánh thành công hôm 23/8, Thủ tướng Narendra Modi xác nhận nước này dự định đưa người lên Mặt Trăng trong tương lai gần.
Năm 1967, Vladimir Mikhaylovich Komarov trở thành người đầu tiên thiệt mạng trong một chuyến du hành vũ trụ, khi còn tàu chở anh lao xuống mặt đất và phát nổ.
Cách xử lý khi có người qua đời trong vũ trụ phụ thuộc vào khoảng cách với Trái Đất và nhiều yếu tố khác.
Hơn 50 năm sau nhiệm vụ Mặt Trăng Apollo 11, phi hành gia Michael Collins vẫn được nhắc đến như một người hùng thầm lặng với biệt danh "người cô đơn nhất".