Người tạng hàn (dễ bị lạnh, cảm) hoặc đang suy nhược cơ thể; người mắc đái tháo, suy thận cần thận trọng khi dùng các loại nước có tính mát.
TP HCMHá cảo 7 vị, bánh bao kim sa, bánh bột chiên và nước sâm là gợi ý cho bạn khám phá ẩm thực chợ Phùng Hưng, quận 5.
Rễ cỏ tranh có tính hàn, phụ nữ mang thai không nên dùng; nếu uống lượng lớn nước lá dứa hằng ngày có thể gây hạ đường huyết.
Một chai nước sâm hay cốc rau má sẽ giúp thực khách lấy lại cân bằng khi thăm thú Sài Gòn giữa những ngày nắng nóng oi bức.
Nước sâm là loại nước giải khát dễ làm có vị thơm, ngọt dịu.
Nguyên liệu dân dã luôn là sự lựa chọn hàng đầu trong cách chế biến các loại nước giải khát ở Sài Gòn. Một ly nước sả tắc hay một ly dừa tắc sẽ giúp bạn xua tan đi cơn khát ngày hè.
Nếu đến Sài Gòn những ngày này, ngoài các chuyến tham quan thành phố, bạn cũng nên tìm cho mình nơi nghỉ chân tiếp sức giữa cái nắng 36 độ.
Mỗi quả chanh 3.000-4.000 đồng vẫn đắt như tôm tươi. Hàng nước mía, cam vắt, sâm lạnh tiêu thụ cả trăm ly một ngày. Người đi đường khó cưỡng với những khoanh dưa hấu, đu đủ ướp đá mát lạnh tỏa ra từ xe trái cây dạo.
> Ăn nên làm ra nhờ ốc
> Cà phê dạo hút khách văn phòng