Tin tức năm 2020 chỉ toàn nỗi sợ hãi, đau buồn và áp lực. Năm nay là một năm mang lại nhiều khó khăn chưa từng có tiền lệ cho nhiều nước trên thế giới. Từ thảm hoạ cháy rừng ở Australia, Trung Quốc có những ca nhiễm Covid-19 đầu tiên và đến tháng 3, hầu hết các nước trên thế giới đều bị phong toả trước nỗi lo đại dịch toàn cầu. Cháy rừng hoành hành ở California, trong khi ở các nơi khác ở Mỹ người dân biểu tình đòi công bằng sắc tộc.
Tuy nhiên, vẫn có những câu chuyện lạc quan giúp mọi người bớt cảm thấy nặng nề hơn với cuộc sống. Khi năm 2021 đang đến gần, chúng ta hy vọng vaccine mới, những nhà lãnh đạo mới, và cơ hội để ôm những người thân thêm một lần nữa.
Hãy cùng điểm qua một số tin tức đáng mừng nhất của năm 2020 nhé.
Cá voi quay lại thành phố New York
Cá voi lưng gù bắt đầu quay lại cảng thành phố New York với số lượng lớn năm 2019. Trong năm 2020, nhiều người nhìn thấy những chú cá voi này xuất hiện với phông nền là đường chân trời biểu tượng của thành phố. Các chuyên gia cho rằng sông Hudson sạch hơn với nhiều dưỡng chất đã phục hồi lượng sinh vật phù du, thức ăn chủ yếu của cá voi. Một con cá voi bị mắc kẹt vào lưới đánh cá và nổi lên mặt nước đã được giải cứu hồi tháng 8 bởi tổ chức Đánh cá NOAA và Sở Bảo tồn môi trường bang New York.
![]() |
Cá voi lưng gù ở cảng thành phố New York. Ảnh: Instagram/gothamwhale. |
Thuỵ Điển ngừng dùng than
Tháng 4/2020, Thuỵ Điển trở thành một trong ba nước châu Âu ngừng đốt than để sản xuất điện khi nhà máy điện Exergi AB’s Värtaverket ở Stockholm đóng cửa. Công ty Exergi chuyển sang sử dụng năng lượng tái tạo. Sau đó, Austria cũng theo bước Thuỵ Điển. Bỉ là nước thứ 3 tiên phong vì năng lượng sạch của EU. Tới năm 2025, dự kiến có 7 nước EU nữa sẽ hoàn toàn ngừng sử dụng điện từ than.
Những chú gấu trúc quý hiếm bắt đầu sinh sản
Đối với các nhân viên vườn thú, gấu trúc nổi tiếng là loài khó khuyến khích việc sinh sản để duy trì giống nòi. Tuy nhiên, số lượng gấu trúc đã tăng lên trong năm 2020. Một cặp gấu trúc ở vườn thú Ocean Park Hong Kong từ lâu đã khiến nhân viên tại đây bất lực vì không chịu sinh con. Vườn thú ngừng đón khách hồi tháng 1 vì dịch bệnh, nhưng việc du khách vắng bóng lại khiến những chú gấu trúc này mạnh dạn hơn. Đây là tín hiệu khả quan đối với loài vật này, khi chúng nằm trong danh sách những loài dễ bị tổn thương. Vườn thú Quốc gia Smithsonian ở Washington, D.C. cũng chào đón một chú gấu trúc con hồi tháng 8.
Cô bé 14 tuổi phát hiện ra phân tử chống lại Covid-19
![]() |
Anika Chebrolu. |
Mùa thu năm nay, Anika Chebrolu (14 tuổi) đã chiến thắng thử thách cho Nhà khoa học trẻ 3M với phát hiện phân tử liên kết với gai của virus SARS-CoV-2 (tên gọi khoa học của nCoV). Những cái gai này giúp phân tử xâm nhập và lây nhiễm cho tế bào. Phát hiện này giúp con đường tìm ra phương thuốc chữa Covid-19 được rút ngắn hơn một chút.
Chebrolu tham gia cuộc thi hồi đầu năm nay khi đang học lớp 8 ở Texas. Khi được vào vòng cuối, cô bé được ghép cặp với người hướng dẫn là Ts. Mahfuza Ali. Bà đã giúp Anika thực hiện các thí nghiệm. Cô bé hy vọng có thể tiếp tục phát triển phương thuốc chữa Covid-19, và một ngày sẽ trở thành một nhà nghiên cứu và giáo sư về y tế.
Nhà hát Opera Barcelona biểu diễn hòa nhạc cho 2292 cây xanh
Mùa xuân ở Tây Ban Nha là khoảng thời gian đáng sợ khi virus hoành hành. Trong số những địa điểm biểu diễn nghệ thuật phải đóng cửa vì dịch bệnh có Gran Teatre Liceu (Nhà hát Opera Barcelona). Trong buổi biểu diễn đầu tiên kể từ khi mở cửa trở lại, nhà hát đã nghĩ ra một giải pháp phù hợp với lệnh giãn cách xã hội. Khi dàn nhạc giao hưởng biểu diễn trên sân khấu, người xem trên toàn thế giới có thể truy cập để nghe nhạc. Tuy nhiên, những khán giả trực tiếp ngồi ở hàng ghế nhung đỏ trong nhà hát lại là 2292 chậu cây cảnh. Nghệ sĩ concept Eugenio Ampudia là người dàn dựng lên nhà hát opera cây, hy vọng rằng nó có thể giúp người xem xem xét lại mối quan hệ với thiên nhiên. Anh cho biết: "Chúng ta không sống trong thế giới của 90 ngày trước nữa, và điều này nghĩa là chúng ta phải nhìn nhận lại mọi việc mà chúng ta làm".
Buổi biểu diễn cho cây xanh.
Rạn San hô Great Barrier hồi phục rõ rệt
Khi một công ty du lịch sinh thái của Australia ngừng đưa khách ra rạn san hô Great Barrier, công ty quyết định rằng có công việc quan trọng cần làm trong thời gian phong tỏa. Đội thợ lặn của Passions of Paradise làm việc với một chuyên gia sinh học biển để trồng san hô trong khu vực làm việc. Các nhân viên trồng hàng ngàn mảnh san hô mới, đây là sự phối hợp giữa các nhà nghiên cứu và ngành du lịch từ năm 2019. Nhiều tháng sau, nhiều phần của rạn san hô này đã khoẻ mạnh hơn rất nhiều.
![]() |
Rạn san hô phục hồi rõ rệt. |
Nhân viên y tế trúng xổ số
Halloween năm nay, 4 nhân viên y tế ở Canada đã nhận được bất ngờ lớn nhất cuộc đời. Đối với 4 nhân viên của Bệnh viên Royal Columbian ở New Westminster, British Columbia, chơi xổ số chỉ là thú vui thông thường. Heewon Choi, "đội trưởng" của nhóm, phát hiện ra rằng họ đã thắng xổ số trong ca làm. Đồng nghiệp của cô, Melanie Nolan, đọc nhầm số tiền, tin rằng họ chỉ trúng 6.000 USD, nhưng cô nhớ thiếu mấy số 0. Với những áp lực mà các nhân viên y tế phải đối đầu trong năm nay, có vẻ như khá công bằng khi 4 người chia nhau số tiền 6 triệu USD. Choi cho biết: "Tôi đã luôn mơ làm triệu phú, tôi thấy mình như đang mơ vậy".
![]() |
Cá voi sát thủ sinh con
2 năm trước, chú cá voi sát thủ Tahlequah đau buồn vì mất con. Nó đã cõng đứa con đã chết trên lưng trong 17 ngày. Tháng 9 năm nay, Tahlequah đã sinh ra một chú cá voi sát thủ con, được các nhà khoa học đặt tên là J57. Hồi tháng 10, hai mẹ con được nhìn thấy đang bơi ở khu vực J của Trung tâm nghiên cứu Cá voi. Một chú cá voi sát thủ khác được sinh ra trước J57.
![]() |
J35 và J57, hai mẹ con cá voi sát thủ đi bơi. |
Cậu bé thần đồng toán học xác lập kỷ lục Guinness mới
Cậu bé Nadub Gill ở Anh, được mệnh danh là "Vua Toán học" sau khi đạt kỷ lục Guinness vì thực hiện được 196 phép nhân và chia trong 1 phút. Cậu bé cho biết mình luyện tập hơn một tiếng mỗi ngày trên trò chơi Times Tables Rock Star. Bố mẹ cậu bé cho biết cậu luôn làm bài tập về nhà môn Toán đầu tiên, còn anh trai cậu nói rằng Nadub muốn trở thành phi hành gia khi lớn lên.
Cậu bé Nadub Gill.
Cựu binh 100 tuổi đi bộ để quyên góp tiền cho các nhân viên chăm sóc y tế ở Anh
Cựu chiến binh, khi ấy 99 tuổi, người Anh, Đại úy Tom Moore khiến thế giới bất ngờ khi tuyên bố sẽ đi bộ đủ 100 vòng quanh vườn nhà mình trước sinh nhật lần thứ 100, để quyên góp tiền cho dịch vụ y tế công cộng ở Anh. Đại uý Moore và gia đình hy vọng sẽ gây quỹ được 1.000 Bảng, tuy nhiên con số trên đã vượt qua hàng chục triệu. Cho đến sinh nhật 100 tuổi của ông, người dân Anh đã quyên góp được 32 triệu bảng. Hồi tháng 7, ông được Nữ hoàng Anh phong tước hiệp sĩ trong lễ phong tước giãn cách xã hội đầu tiên.
![]() |
Nữ hoàng Elizabeth phong tước hiệp sĩ cho cựu binh 100 tuổi Tom Moore tại lâu đài Windsor sau khi ông gây quỹ 32 triệu bảng (40 triệu USD) cho cuộc chiến chống dịch Covid-19. Ảnh:Getty. |
Phi hành gia đầu tiên công tác dài hạn ở Trạm vũ trụ ISS
Khi đoàn phi hành gia của nhiệm vụ Crew-1 SpaceX Crew Dragon 'Resilience' được cử lên Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS vào 15/11/2020, Victor J.Glover Jr. trở thành phi hành gia da đen đầu tiên công tác dài hạn ở đây. Glover là phi công chiến đấu giàu thành tích, kỹ sư tổ bay, và là đội phó của đội phi hành gia, sẽ ở lại ISS trong 6 tháng. Glover là một phần của nhiệm vụ Space X, chương trình hợp tác giữa NASA với ngành công nghiệp tư nhân. Một nhiệm vụ hợp tác khác giữa NASA và Boeing sẽ đưa Jeanette Epps lên ISS trong năm 2021 với tư cách là phi hành gia da đen thứ 16 của NASA được đưa vào vũ trụ. Cô cũng là phụ nữ da màu đầu tiên công tác trên ISS.
![]() |
Phi hành gia Victor J.Glover Jr. |
Con cú tí hon trong cây thông Giáng sinh của Tòa nhà Rockefeller
Hàng năm, một cây thông khổng lồ sẽ được dựng trước Tòa nhà Rockefeller để chào mừng dịp Giáng sinh. Cây thông năm nay có nguồn gốc ở Oneonta, New York và đi quãng đường 170 dặm để đến được thành phố New York. Một nhân viên dựng cây đã tìm thấy một chú cú mèo giữa các cành cây. Nó có vẻ không được khỏe nên người nhân viên và vợ đã gọi cho Trung tâm động vật hoang dã Ravensbeard để hỏi xem liệu họ có thể nhận con cú hay không. Sau ca làm, người nhân viên trên đã đưa chú cú mèo đến cho người đại diện của Trung tâm. Trung tâm cho biết con cú hiện đã khỏe mạnh sau khi được ăn và truyền nước. Con cú được đặt tên là "Rockefeller" và đã được thả về tự nhiên.
![]() |
Dolly Parton ủng hộ một triệu USD để nghiên cứu vaccine Covid-19
Huyền thoại nhạc đồng quê Dolly Parton đã âm thầm quyên góp một triệu USD cho công tác nghiên cứu vaccine Covid-19 của Trung tâm Y tế Đại học Vanderbilt hồi tháng 4. Tuy nhiên, theo CNN, bà không biết rằng khoản tiền của mình được dùng để phát triển vaccine cho đến khi báo cáo về độ hiệu quả 94.5% của vaccine được công bố hồi tháng 11. Parton cho biết: "Tôi rất tự hào khi biết rằng mình có đóng góp với thứ sẽ giúp chúng ta vượt qua được đại dịch này".
Đàn dê "xâm chiếm" thị trấn nhỏ xứ Wales
Hồi tháng 3, một đàn dê hoang đã tràn vào một thị trấn nhỏ ở xứ Wales, trèo lên tường đá, nhai hàng rào gỗ và rảo bước qua những con phố vắng người. Đàn dê hơn 100 con thường qua lại khu vực núi Great Orme. Nhưng sự tĩnh lặng lạ thường vì lệnh phong tỏa, hạn chế do đại dịch đã khiến các sinh vật tò mò tìm đến thị trấn. Andrew Stuart, một người dân thị trấn đã đăng những video đáng yêu về đàn dê lên Twitter. Thị trưởng Carol Marubbi cho biết thị trấn rất tự hào vì đàn dê và quý trọng sự đa dạng loài vật trong thời gian khó khăn.
![]() |
Dê "đi bộ" vào một thị trấn nhỏ ở xứ Wales. |
Rùa 100 tuổi tự cứu nòi giống
Diego, "cụ rùa" Galápagos khổng lồ, sinh năm 1920 trên đảo Española, thuộc quần đảo Galápagos của Ecuador. Giữa năm 1928 và 1933, rùa bị bắt và đưa đến Mỹ, cuối cùng cụ cư trú ở Vườn thú San Diego. Đến thập kỷ 60, giống rùa này chỉ còn 20 cá thể trên đảo Española. Năm 1977, "cụ rùa" được đưa trở lại đảo Galápagos để nhân giống. Sau khi làm cha của ít nhất 800 rùa con, chiếm khoảng 40% trong 2.000 con rùa trên đảo, cụ rùa đã "về hưu" vào tháng 6, hiện nghỉ ngơi trên đảo. Các chuyên gia ước tính cụ có thể sống thêm 50 năm nữa bên con cháu.
![]() |
Rùa 100 tuổi. |
Một tiệm sách tư nhân được cứu giữa đại dịch
Tiệm sách Shakespear and Company ở Paris mở cửa năm 1919. Đây từng là nơi nhà văn Ernest Hemingway hay lui đến. Tiệm sách phải chật vật để tồn tại khi doanh số giảm mạnh trong đợt phong tỏa năm 2020. Hồi tháng 10, thông qua mạng xã hội, cửa hàng cho biết vẫn hoạt động và khuyến khích đặt sách qua mạng, để giúp họ tiếp tục hoạt động. Kết quả vượt ngoài mong đợi. 5000 đơn sách được đặt trong một tuần. Cửa hàng cũng bắt đầu chương trình thành viên thân thiết. Nhiều người vui vì một cửa hàng sách huyền thoại của Paris tiếp tục được hoạt động.
Xem thêm: Những bức ảnh không thể quên về 'một năm chưa từng có'
Huyền Anh (Theo Modernmet)