Thứ bảy, 17/4/2021, 08:18 (GMT+7)

Nhan sắc dàn cast 'House of Gucci' với người thật: Có đúng là xấu như lời đồn?

Con cháu gia tộc Gucci chê diễn viên vào vai cha ông họ quá xấu, mô tả không đúng ngoại hình. Vậy nhan sắc của các hình mẫu thật thế nào?

Mới đây, Patrizia, con gái của Paolo Gucci và là chắt của nhà sáng lập Guccio Gucci lên tiếng phản đối tạo hình các nhân vật trong phim House of Gucci, đặc biệt là hai nhân vật Aldo và Paolo. chê các diễn viên "béo, lùn, xấu", phỉ báng ngoại hình thật của ông nội Aldo và cha Paolo của bà.

Patrizia cảm thấy bị phản bội bởi Giannina Facio - vợ của đạo diễn Ridley Scott. Giannina từng đến nhà Patrizia đề xuất làm phim, phác thảo kịch bản, thậm chí hứa hẹn để tài tử Nicolas Cage đóng vai Paolo. Patrizia nói: "Tôi đã rất vui, tưởng rằng cuối cùng công lý cũng được thực hiện cho gia đình Gucci - gia đình đã đóng góp rất nhiều cho hình ảnh đất nước Italy. Chúng tôi chia tay nhau trong tình cảm thắm thiết". Tuy nhiên đến nay, những gì Patrizia biết về phim House of Gucci là một dự án rất khác với điều đã thảo luận.

Ảnh rò rỉ từ phim trường. Hai diễn viên Al Pacino đóng Aldo Gucci...
...và Jared Leto vào vai Paolo Gucci bị Patrizia Gucci chê xấu, không giống hình ảnh nhân vật đời thực.

"Góa phụ giết chồng" Patrizia Reggiani cũng không hài lòng với bộ phim. Bà nói: "Tôi có hai con gái và tôi không thích việc chúng hồi tưởng lại hoàn cảnh của cha". Tháng trước, Reggiani nói với ANSA: "Tôi khá bực mình khi thấy Lady Gaga đóng vai tôi trong bộ phim mới của Ridley Scott mà không tinh tế cân nhắc việc đến gặp tôi. Tôi cũng không nhận được xu nào từ phim này. Đây là vấn đề về ý thức và sự tôn trọng".

Ít nhất thì Reggiani có thể yên tâm rằng Lady Gaga, người được đề cử Oscar cho vai chính đầu tay trong phim A Star Is Born, sẽ cống hiến hết mình khi hóa thân.

Lady Gaga trong vai Patrizia Reggiani

Được truyền thông Italy mệnh danh là "góa phụ đen", hay một cái tên nhã nhặn hơn là "quý bà Gucci", Reggiani thừa nhận muốn chồng cũ phải chết. Thậm chí sau khi thuê người ám sát thành công, bà cảm thấy hạnh phúc vì nghĩ rằng mọi vấn đề cuối cùng cũng biến mất.

Trong bức thư gửi tác giả Sara Gay Forden khi đang ngồi tù vì âm mưu giết chồng, Reggiani viết: "Maurizio là người đàn ông mà tôi yêu nhất, bất chấp tất cả những lỗi lầm của anh ấy".

Reggiani và 4 đồng phạm bị kết tội giết người sau phiên tòa kéo dài 5 tháng vào năm 1998.

Reggiani và Maurizio kết hôn năm 1973 khi cả hai đều 24 tuổi, bất chấp những lo ngại của cha Maurizio là Rodolfo Gucci. Theo cuốn House of Gucci năm 2000 của Sara Gay Forden, Rodolfo từng nói với con trai: "Hãy cẩn thận, Maurizio. Bố đã nghe vài thông tin về cô gái đó và bố không thích chút nào. Bố biết cô ta chỉ là một người tầm thường và đầy tham vọng, một kẻ mong muốn có địa vị xã hội cao hơn, chẳng biết gì ngoài tiền. Maurizio, cô ta không phải người phụ nữ cho con".

Maurizio đáp lại: "Bố à, con không thể bỏ cô ấy. Con yêu cô ấy".

Sau khi kết hôn, chính Reggiani đã cho Maurizio động lực và sức mạnh để trở thành người đứng đầu công ty. Nhưng khi đã có được quyền lực, ông lại thấy áp lực trước những lời chỉ trích của vợ. Họ ly thân năm 1985.

Ban đầu, Reggiani bị kết án 29 năm tù vì bỏ 375.000 USD thuê sát thủ giết chồng, tuy nhiên tòa đã hạ mức án xuống 26 năm và bà được trả tự do vào tháng 10/2016. Theo Telegraph, sau khi ra tù, bà được hưởng trợ cấp 1,2 triệu USD hàng năm từ tài sản của Maurizio - theo các điều khoản thỏa thuận mà ông đã ký hai năm trước khi bị giết.

Adam Driver trong vai Maurizio Gucci

Maurizio và Patrizia là minh chứng của một cặp đôi quyền lực. Mặc dù năm 1991 mới ly hôn nhưng thực chất, hôn nhân của họ đã kết thúc từ năm 1985 khi Maurizio nói với Patrizia rằng ông sẽ đi công tác ngắn ngày, nhưng sau đó không bao giờ trở về nhà nữa.

Ngày 27/3/1995, Maurizio bị bắn bốn viên đạn khi đang trên đường vào văn phòng làm việc tại Milan. Ông chết ngay tại hiện trường, khi 46 tuổi. Tay súng cũng bắn bị thương người gác cửa - người chứng kiến toàn bộ sự việc.

Al Pacino trong vai Aldo Gucci

Một doanh nhân ăn vận lịch sử, hoàn hảo, truyền cảm hứng cho nhân viên về lòng trung thành và là con trai của nhà sáng lập Guccio Gucci. Aldo chịu trách nhiệm mở rộng nhãn hiệu sang các thị trường mới, đầu tiên là New York, sau đó là phần còn lại của thế giới.

Aldo làm việc cho Gucci năm 1925, khi ông 20 tuổi, giao các đơn hàng bằng xe ngựa. Năm 1953, ông mở cửa hàng Gucci đầu tiên ở New York và tiếp tục giữ cương vị chủ tịch Gucci Shops Inc trong hơn 30 năm. Tuy nhiên khi anh trai Vasco qua đời năm 1974, ông và em út Rodolfo cùng nắm quyền sở hữu 50 - 50 đối với Gucci. Cả Aldo và ba người con trai đều bất bình vì cho rằng Rodolfo không giúp gì nhiều trong việc xây dựng công ty. Bởi vậy, Aldo lập một công ty nước hoa và đảm bảo 80% quyền sở hữu cho bản thân và các con trai. Điều này không phù hợp với luật pháp Mỹ.

Năm 1986, Aldo bị kết án một năm tù vì trốn thuế. Sự việc này vỡ lở do mối bất hòa giữa Aldo và con trai ông, Paolo Gucci. Paolo kiện cha và Gucci Shops Inc, thu hút sự chú ý của Sở thuế vụ khiến cơ quan này bắt tay điều tra và phát hiện hành vi phạm tội.

Aldo qua đời năm 1990 ở tuổi 84. Ngoài Paolo, ông còn có hai con trai Giorgio và Roberto với người vợ đầu tiên Olwen Price. Ông còn có con gái Patricia Gucci với tình nhân Bruna Palumbo - người mà ông kết hôn năm 1987.

Jared Leto trong vai Paolo Gucci

Paolo - một trong bốn người con của Aldo - là giám đốc thiết kế của Gucci vào những năm 1960. Năm 1978, ông được bổ nhiệm làm phó chủ tịch marketing chi nhánh Mỹ.

Ông bị sa thải khỏi công ty mẹ vào năm 1980, sau đó cố thành lập nhãn hiệu cùng tên của riêng mình, kiện để có thể dùng tên Gucci mà không bị vi phạm nhãn hiệu. Vụ kiện bị thẩm phán liên bang bác bỏ.

Năm 1982, Paolo kiện cha, anh em Giorgio và Roberto, chú Rodolfo và em họ Maurizio vì vi phạm hợp đồng, gây đau khổ tinh thần và hành hung. Ông khai rằng đã bị các anh em hành hung trong một cuộc họp hội đồng quản trị tại Italy.

Mặc dù thu về 42,5 triệu USD khi bán cổ phiếu Gucci cho tập đoàn Investcorp, Paolo đệ đơn phá sản năm 1994 và phải ngồi tù một thời gian ngắn cùng năm đó vì không trả tiền trợ cấp nuôi các con.

Theo Washington Post, Paolo qua đời ở tuổi 64 do biến chứng viêm gan mãn tính vào ngày 10/10/1995.

Thúy Anh (Theo E!)