Đêm chung kết Hoa hậu Thế giới Tây Ban Nha 2020 diễn ra tại khách sạn Marina d'Or ở Oropesa del Mar tối 25/7 (giờ địa phương) với sự tham gia của 56 thí sinh.
Để giữ an toàn trong bối cảnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại châu Âu, đêm chung kết năm nay không có khán giả. Chỉ ban giám khảo, thí sinh, nhân viên hậu trường tham dự. Ban tổ chức yêu cầu thí sinh đeo khẩu trang trong suốt các phần thi. Trong phần thi ứng xử, các thí sinh đều được trang bị tấm che giọt bắn riêng.
Ana García, 23 tuổi, cao 1,8 m, đến từ Almeria đăng quang ngôi vị cao nhất. Cô được đánh giá cao bởi phong cách tự tin, lối catwalk chuyên nghiệp. Cô học chuyên ngành Luật, thông thạo tiếng Anh. Ở thời khắc đăng quang, Ana đeo khẩu trang. Sau đó, cô bỏ khẩu trang trong vài giây để truyền thông chụp hình.
![]() |
Ana García ở thời khắc đăng quang. |
![]() |
Ana cởi bỏ khẩu trang trong vài giây để truyền thông chụp hình. |
Ana García nói một trong những mong muốn lớn nhất của cô từ khi còn nhỏ là được đại diện cho nước nhà, dự thi một cuộc thi nhan sắc quốc tế. Ban đầu, cô nghĩ rằng mình ảo tưởng nhưng sau đó lấy ước mơ làm động lực.
![]() |
Thí sinh đeo khẩu trang xuyên suốt các phần thi. |
Theo kế hoạch, thí sinh đoạt vương miện Hoa hậu Thế giới Tây Ban Nha sẽ đại diện nước nhà dự thi Miss World 2020 vào tháng 12 tại Thái Lan. Tuy nhiên hôm 24/7, tổ chức Miss World thông báo hủy cuộc thi và sẽ trở lại từ quý hai của năm 2021, khi tình hình dịch bệnh trên thế giới đã ổn định, lệnh cấm bay được gỡ bỏ ở tất cả các nước. Do đó, Ana García sẽ đại diện Tây Ban Nha dự thi Miss World 2021.
Á hậu 1 được trao cho Elena Cester đến từ Valladolid. Á hậu 2 là Sabela Alvarez của Barcelona. Á hậu 3 là Carla Benitez đến từ thành phố Las Palmas.
Thiên Anh (Theo Missosology)