Hôm nay vừa tròn 50 năm thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.
Các ôtô và nhân viên rời căn nhà nghỉ dưỡng mùa hè của đại sứ quán Mỹ tại Moscow, do căng thẳng ngoại giao gia tăng giữa hai nước.
Nga yêu cầu Mỹ giảm nhân viên ngoại giao tại nước này, đáp trả việc Washington thông qua dự luật mới trừng phạt Moscow.
Các nhà ngoại giao cấp cao Nga và Mỹ có cuộc trao đổi "cứng rắn, thẳng thắn" về những vấn đề khiến quan hệ song phương căng thẳng.
Nga sẵn sàng trục xuất khoảng 30 nhà ngoại giao Mỹ và đóng băng một số tài sản Mỹ để trả đũa lệnh trừng phạt của Washington.
Qatar đang lên kế hoạch giúp công dân và các doanh nghiệp đòi bồi thường thiệt hại vì lệnh trừng phạt của các nước láng giềng.
Nga cảnh báo nước này sắp hết kiên nhẫn với Mỹ về việc Washington tịch thu các cơ sở ngoại giao của Moscow ở hai bang Maryland và New York.
Qatar xem xét các yêu cầu do 4 nước Arab đưa ra, nói danh sách này là không hợp lý và Doha không thể thực hiện.
Nguồn cung từ nước ngoài gián đoạn khiến nhiều điểm đổi tiền tại Qatar hết USD, ảnh hưởng đến việc gửi tiền về quê của các lao động nước ngoài.
Qatar có thể đã trả các nhóm vũ trang một tỷ USD để "mua" tự do cho hàng chục con tin với nhiều người là thành viên hoàng gia.
Cùng Tổng thống Donald Trump thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên, Đệ nhất phu nhân Melania chọn những bộ trang phục có sức mạnh truyền tải thông điệp với thế giới.
Bài luận nêu khát vọng trở thành nhà ngoại giao giỏi để đóng góp cho quê hương, kết hợp thành tích học tập đáng nể đã giúp nữ sinh trường chuyên Lê Quý Đôn (Quảng Trị) trúng tuyển 3 đại học ở Canada và Italy.
Thủ tướng Malaysia tuyên bố sẽ không cắt quan hệ ngoại giao với Triều Tiên, khi ông coi cuộc khủng hoảng con tin đã khép lại.
New Zealand thông báo trục xuất một nhà ngoại giao Mỹ sau khi Washington từ chối xóa miễn trừ ngoại giao để cảnh sát có thể thẩm vấn người này.
4 nhà ngoại giao Malaysia cùng gia đình đang mắc kẹt tại Triều Tiên nhưng Kuala Lumpur không có nhiều lựa chọn trong tay để giải cứu công dân.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm nay cảnh báo Hà Lan, đồng thời lên án Thủ tướng Đức vì hành xử tương tự.
Đại sứ quán Malaysia tại Triều Tiên bắt đầu khởi động "cơ chế khẩn cấp" từ tối qua bằng loạt hành động như hạ quốc kỳ, đốt tài liệu, nhân viên bắt đầu rời đi.
Một nhà ngoại giao Afghanistan hôm nay bị một nhân viên bảo vệ bắn chết tại lãnh sự quán ở Pakistan.
Moscow cáo buộc lực lượng tình báo Mỹ cố dùng các loại thuốc thiết yếu để chiêu mộ một nhà ngoại giao Nga làm gián điệp.
Một nhân viên lãnh sự tại một thành phố phía tây Mexico bị bắn, khiến FBI treo thưởng 20.000 USD để truy lùng thủ phạm.