Chị họ tôi lo lắng khi đứa con trai sắp lên lớp 11 bày tỏ nguyện vọng muốn chọn ôn luyện các ngành học thuộc khối C.
Có những người phải làm trái ngành vì công việc đòi hỏi 'tố chất', chứ không phải kỹ năng được đào tạo ở trường đại học.
Marketing thu hút nhiều sinh viên và cần lượng lớn nhân sự chất lượng cao trong những năm tới, theo ông Phan Minh Tuấn - Giám đốc chương trình Marketing, Đại học Hoa Sen.
Tôi tốt nghiệp Quản trị kinh doanh, một ngành học bị các TikToker cho là "vô dụng".
Em muốn tìm ngành nào dùng cả tiếng Anh và tiếng Nga vì không muốn bỏ phí hai ngôn ngữ đã học từ phổ thông.
Quy chế đào tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội cho phép sinh viên chuyển ngành học sau năm thứ nhất nếu đáp ứng một số điều kiện.
Em mong được anh chị định hướng cách phát triển tốt trong tương lai với ngành Khoa học Vật liệu.
Tên các ngành và môn học được ẩn sau những hình ảnh gợi ý dưới đây. Trong 10 giây, bạn hãy tìm ra đó là những từ gì.
Em đang học lớp 12, sắp tới ôn thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển vào đại học, đang tìm hiểu ngành Ngôn ngữ Hàn.
Em muốn hỏi về các trường đào tạo ngành Nhật Bản học và cơ hội tìm việc làm sau khi ra trường.
'Tôi thi đại học khối C, ngành Luật, được 27,5 điểm, vào Sài Gòn nhập học với số tiền 1,3 triệu đồng'.
Thời của tôi có ít lựa chọn ngành và trường ĐH khối C, trong khi tương lai việc làm, lương bổng lại không được đảm bảo như những ngành khác.
Cử nhân ngành Kỹ thuật dầu khí ở Mỹ có thể nhận mức lương khởi điểm 94.500 USD một năm (gần 2,2 tỷ đồng), theo thống kê năm 2019 của Payscale.
Mức điểm sàn của trường từ 12,5 đến 18, các tổ hợp môn xét tuyển của mỗi ngành đều bình đẳng và có điểm sàn xét tuyển như nhau.
Cựu sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật phần mềm năm 2017 kiếm được trung bình 9.000 nhân dân tệ (hơn 31 triệu đồng) mỗi tháng.
Thí sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi hay Khoa học kỹ thuật quốc gia có cơ hội được tuyển thẳng vào 96 ngành bậc đại học.
Dù không nhận được mức lương cao nhất, nhiều sinh viên tốt nghiệp ngành Sư phạm Toán, Giáo dục đặc biệt thấy hài lòng vì có công việc ý nghĩa.
75 trong tổng số 100 tỷ phú giàu nhất thế giới có bằng đại học. 22 người trong số họ từng theo học ngành kỹ thuật.
Sư phạm lịch sử và nhiều ngành giáo dục có tỷ lệ thất nghiệp rất thấp, theo trang web nghề nghiệp Zippia, nghiên cứu ở độ tuổi 22-25.
Tại sáu trên tám trường thuộc khối Ivy League danh giá, kinh tế học là ngành được nhiều sinh viên lựa chọn nhất, theo Business Insider.