Cơ quan khí tượng Liên Hợp Quốc và châu Âu cho biết tháng 7 dự kiến là tháng nóng nhất, thậm chí "chưa từng thấy" trong hàng nghìn năm qua.
Trung QuốcNghiên cứu mới cho thấy sức nóng tăng vọt, các hạt vật chất mịn trong không khí có thể làm tăng nguy cơ tử vong do đau tim.
Đường bộ, cầu và đường sắt xây theo tiêu chuẩn thiết kế của thế kỷ 20 đang bị cong vênh hoặc chảy do nắng nóng cực hạn trên toàn cầu.
Bão Doksuri không ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam nhưng tạo ra trường gió phân kỳ khiến nắng nóng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trở nên gay gắt hơn.
Cháy rừng bùng phát ở đảo Rhodes khiến du khách phải tháo chạy khỏi khách sạn, nhiều người cảm giác như rơi từ trên thiên đường xuống địa ngục.
Chính phủ Mexico thông báo gây mưa nhân tạo có tỷ lệ thành công 98% nhưng giới chuyên gia đang kêu gọi nhà chức trách cải thiện hệ thống cung cấp nước và tưới tiêu.
MỹĐiều hòa giúp nhiều người không cần bận tâm đến nhiệt độ cao, trong khi số khác chật vật với cái nóng vì không có thiết bị này.
Biến đổi khí hậu do con người gây ra đang thúc đẩy nắng nóng thiêu đốt châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ, có thể biến năm 2023 thành năm nóng nhất lịch sử.
Mũ trùm mặt trở thành mặt hàng bán chạy cùng quạt cầm tay, áo chống nắng vì nhiệt độ tại nhiều nơi ở Trung Quốc hơn 35 độ C.
IranVới thiết kế đơn giản cổ xưa và các vật liệu bền vững, tháp đón gió có thể giúp giảm nhiệt bên trong nhà 8 - 12 độ C.
Trung QuốcTận dụng thời tiết nóng, người này quét một lớp dầu rồi đổ bột bánh kếp lên, chỉ sau 2 phút đã có một chiếc bánh chín đều.
Khi nhiều vùng ở Mỹ hứng chịu nắng nóng kỷ lục, điều hòa trở thành vật thiết yếu, nhưng cũng tăng gánh nặng chi phí với người dân.
Du khách nên tìm hiểu các vấn đề liên quan đến sóng nhiệt để kỳ nghỉ đến những điểm có thời tiết cực đoan không trở thành thảm họa.
Nắng nóng hoành hành từ Tây Ban Nha tới Hy Lạp là lời cảnh báo cho thấy biến đổi khí hậu không còn là vấn đề mà châu Âu có thể làm ngơ.
Người dân và du khách đổ xô đến các bãi biển, sông ngòi để giải nhiệt khi châu Âu đang hứng chịu các đợt sóng nhiệt cao liên tiếp.
Sóng nhiệt, mưa lũ, lở đất xảy ra ngày càng nhiều ở châu Á, đe dọa tính mạng và cuộc sống của hàng tỷ dân, đặc biệt là người nghèo.
Giới chức Trung Quốc ghi nhận mức nhiệt 52,2°C tại ngôi làng ở vùng Tân Cương, cho biết đây là nhiệt độ cao chưa từng thấy vào giữa tháng 7.
Nhiều khu vực ở châu Á, châu Mỹ và châu Âu đang hứng chịu nắng nóng kỷ lục, cháy rừng, lũ lụt và chết chóc.
Phoenix, một trong những thành phố nóng nhất ở Mỹ, đang phủ sơn chống nóng ở nhiều vỉa hè để đối phó với nắng gắt.
Nhiệt độ tăng cao ở châu Âu khiến nhiều du khách phải hủy kế hoạch du lịch hoặc điều chỉnh hành trình.