Tòa án quận tại Moskva phát lệnh bắt Fomin, đồng sở hữu một công ty xây dựng, với cáo buộc đưa hối lộ cho Thứ trưởng Quốc phòng Ivanov.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga chỉ trích việc Ba Lan sẵn sàng bố trí vũ khí hạt nhân NATO trên lãnh thổ, cảnh báo chúng sẽ trở thành mục tiêu quân sự.
Quân đội Nga công bố video vận chuyển nhiều loại thiết giáp chiến lợi phẩm, trong đó có Bradley và Marder, về thủ đô Moskva để trưng bày.
Chủ tịch Hạ viện Volodin nói Moskva có thể thu tài sản phương Tây sau khi Mỹ thông qua dự luật chuyển tài sản đóng băng của Nga cho Ukraine.
Bộ Ngoại giao Nga cho biết đã triệu Đại sứ Pháp tại Moskva sau những bình luận "không thể chấp nhận được" của Ngoại trưởng Pháp Sejourne.
Hàng loạt quân nhân Nga triển khai đến Niger để huấn luyện binh sĩ nước này, trong bối cảnh chính quyền quân sự tăng cường quan hệ với Moskva.
Tổng thống Nga Putin nói các cuộc tập kích gần đây vào hạ tầng năng lượng Ukraine là một phần trong kế hoạch "phi quân sự hóa" của Moskva.
Ngoại trưởng Pháp nói nước này không còn hứng thú trao đổi với Nga, sau thông tin mâu thuẫn về cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước.
Chính phủ Nga cam kết không xâm phạm tòa nhà đại sứ quán Ukraine theo đúng tinh thần Công ước Vienna về Quan hệ Ngoại giao.
Ukraine chỉ trích việc Nga tập kích hai lần vào cùng một vị trí ở Kharkov, khiến các nhân viên cứu hộ thiệt mạng khi đang làm nhiệm vụ sau đòn tấn công thứ nhất.
Thư ký Hội đồng An ninh Nga Patrushev cáo buộc tình báo Ukraine đứng sau vụ khủng bố nhà hát Crocus ở ngoại ô Moskva.
Nga cho biết 16.000 công dân ký hợp đồng gia nhập quân đội trong 10 ngày qua, trong đó nhiều người muốn "trả thù cho các nạn nhân khủng bố".
Valery Chaika, quan chức do Moskva hậu thuẫn ở Lugansk, thiệt mạng vì nổ bom xe, trong bối cảnh nhiều chính trị gia thân Nga bị ám sát thời gian qua.
Nga cho biết đã bắt thêm 4 người bị cáo buộc cung cấp tiền và vũ khí cho những kẻ tấn công nhà hát ở ngoại ô Moskva.
Iran được cho là đã thông báo với Nga về khả năng xảy ra một "chiến dịch khủng bố" lớn tại nước này trước vụ tấn công nhà hát ở ngoại ô Moskva.
Số người nhập cư Tajikistan rời khỏi Nga gia tăng sau khi 4 công dân nước này thực hiện vụ khủng bố nhà hát Crocus City Hall.
Hàng triệu lao động Tajikistan đã nhập cư vào Nga tìm việc mỗi năm và đây cũng là con đường đưa các tay súng cực đoan tới nước này.
Nga cáo buộc các nghi phạm trong vụ tấn công nhà hát ở Moskva có "liên hệ với những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine".
Cơ quan an ninh Ukraine cho biết đã bắt hai đặc vụ cơ quan tình báo Nga bị cáo buộc chỉ điểm mục tiêu quân sự nhạy cảm để Moskva không kích.
Tổng thống Lukashenko cho biết thủ phạm vụ xả súng ở Moskva định trốn sang Belarus, song nhận ra điều này bất khả thi và chuyển hướng tới Ukraine.