Không lạm dụng phiếu mua hàng, đừng ham đồ rẻ chất lượng thấp và tiếc tiền cho bảo hiểm nếu bạn không muốn mất nhiều tiền hơn sau này.
Trước khi thành tỷ phú, Mark Cuban từng sống trong căn nhà thường xuyên bị cắt điện và phải làm nhiều việc kỳ lạ để kiếm tiền.
Biết mục tiêu kiếm tiền, chuẩn bị tiền dự phòng khẩn cấp và tính toán tiền nhàn rỗi mỗi tháng sẽ giúp bạn đầu tư hiệu quả hơn rất nhiều.
Mỹ33 tuổi, Hemant Saria đã lên kế hoạch tài chính để vừa tiết kiệm mua nhà, trả nợ mà vẫn "nuôi" được thú sưu tập đồng hồ và trữ vàng.
Kristy Epperson từ bỏ thẻ tín dụng để trả hết 20.000 USD nợ học phí và mua ôtô trong một năm.
Tiền mặt có thể giúp bạn giảm cân, hoặc tiết kiệm một khoản khi mặc cả mua đồ.
Vé số, thẻ tập gym, đồ ăn ở rạp phim là những món đồ bạn hoàn toàn có thể cân nhắc không mua.
Nếu muốn có một khoản để dành sau mỗi tháng chi tiêu thì những mẹo tài chính cá nhân sau của Fortune đáng để tham khảo.
Bạn nên cân nhắc tiền lương theo mức sống từng khu vực, tiết kiệm nửa lương mỗi tháng và đừng bỏ qua các phúc lợi của công ty.
Bạn sẽ phải hy sinh rất nhiều mối quan hệ và trải nghiệm, bị mọi người đối xử xa cách hơn, dễ sa vào lối sống xa hoa hay thậm chí khó tìm được người thật lòng với mình.
Làm từ thiện, mua vừa đủ đồ đạc, thuê người giúp việc hay đầu tư kiểu bị động sẽ giúp bạn cảm thấy hài lòng với cuộc sống.
Theo website nghiên cứu Happify, tiền bạc có thể giúp chúng ta mua được hạnh phúc, nếu bạn biết cách chi tiêu.
Người mua thường có xu hướng bỏ qua số lẻ trong giá được niêm yết, coi tiền trong thẻ ngân hàng khác với tiền mặt và cho rằng giá cao hơn sẽ đi kèm chất lượng tốt hơn.
Chỉ dùng thẻ tín dụng khi khẩn cấp, dành ra một khoản dự phòng thất nghiệp và mua bảo hiểm để đề phòng bất trắc, là những điều cần lưu ý ở tuổi đôi mươi.
Tính tổng thu nhập sau thuế, theo dõi khoản chi lặt vặt, dự tính khoản bất thường hay tận dụng phần mềm lập ngân sách sẽ giúp bạn không bị lạm chi mỗi tháng.
Tỷ phú đầu tư khuyên mọi người đầu tư vào chứng khoán, giữ cảm xúc ổn định trước biến động thị trường và dành tiền làm từ thiện thay vì để hết cho con cháu.
Khi đã độc lập về tài chính, nhiều người trẻ thường sa vào nhu cầu vật chất không cần thiết, lạm dụng thẻ tín dụng, không lập ngân sách hàng tháng, không đầu tư vào bản thân và cũng chẳng có kế hoạch tiết kiệm cho về hưu.
Nữ tỷ phú quan niệm: “Hãy trân trọng những gì mình đang có, bạn sẽ kiếm được nhiều hơn. Còn nếu chỉ tập trung vào cái không có, bạn sẽ chẳng bao giờ có đủ”.
Dùng tiền tiết kiệm vô tội vạ, chỉ lên kế hoạch tài chính trong ngắn hạn, không mua những bảo hiểm cần thiết... sẽ bất lợi cho người trong độ tuổi này.
Lễ cưới, đám tang hay mua sắm thực phẩm đều có những cách tiết kiệm mà chúng ta ít để ý tới.