Đỗ Thị Hà với gương mặt sáng sân khấu, nụ cười rạng rỡ, chỉ số hình thể đẹp (80-60-90 cm) cùng đôi chân dài 1,11 m đã vượt qua 34 thí sinh để trở thành tân Hoa hậu Việt Nam, tối 20/11. Tuy nhiên, phần trả lời ứng xử của cô gái 21 tuổi bị nhận xét ấp úng, thiếu thuyết phục, thậm chí "tệ nhất top 5".
Cụ thể, cô nhận được câu hỏi ứng xử: "Nếu trở thành Hoa hậu Việt Nam 2020, bạn có nghĩ mình là hình mẫu cho các cô gái trẻ?". Người đẹp trả lời: "Nếu trở thành Hoa hậu Việt Nam 2020, tôi nghĩ mình đã mang đủ những phẩm chất cần và đủ của người con gái Việt Nam. Dù có thành hoa hậu hay không, tôi nghĩ mình sẽ phải luôn trở thành người truyền cảm hứng tới giới trẻ và tôi sẽ làm được điều đó".
Chia sẻ với iOne ngay sau khi đêm chung kết khép lại, nhà sử học Dương Trung Quốc - Trưởng ban giám khảo Hoa hậu Việt Nam - khẳng định việc chọn được hoa hậu giữa 35 cô gái dự thi là rất khó. Trong dàn giám khảo, mỗi người có một tiêu chí chọn khác nhau khi phải cân bằng giữa sắc đẹp với vẻ đẹp tâm hồn, hình thể, trí tuệ.
"Tuy nhiên, những yếu tố ấy khá mơ hồ. Do đó, sự lựa chọn cuối cùng không phải là điểm số mà do cảm nhận. Cái khó của chúng tôi là chọn hoa hậu có đúng với mong đợi, sự cảm nhận chung trong cộng đồng hay không. Nhưng may thay, kết quả năm nay có sự đồng thuận của các thành viên dù trước đó, giữa chúng tôi có nhiều tranh luận, ý kiến khác nhau", ông nói.
Theo ông Dương Trung Quốc, trả lời ứng xử chỉ là một phần trong điểm số. "Có thể phần trả lời của Đỗ Thị Hà chưa tốt bằng các bạn khác nhưng tổng thể thì cô ấy tốt nhất. "Cô ấy có tỷ lệ cơ thể, dáng đi đẹp. Không bỗng nhiên mà ngày xưa, các cụ vẫn có câu 'nhất dáng nhì da'. Sau nhiều tháng dự thi, Đỗ Thị Hà rất trưởng thành.
Thời điểm chọn Tiểu Vy đăng quang hai năm trước, cũng có nhiều ý kiến trái chiều với ban giám khảo. Chúng tôi chọn hoa hậu, không phải là cái đẹp trực diện. Chúng tôi xem xét thí sinh có phát triển được kỹ năng, hình thể về đường dài hay không. Đỗ Thị Hà là cô gái có nhiều tiềm năng phát triển.
Tôi nhớ như in hình ảnh Tiểu Vy không trả lời được câu hỏi vì run sợ sau đêm đăng quang. Nhưng sau hai năm, Vy trưởng thành nhiều. Có thể thấy, việc lựa chọn hoa hậu đôi khi khiến chúng tôi buộc phải chấp nhận vượt qua những tranh cãi từ khán giả", ông nói.
Trước ý kiến cho rằng câu hỏi ứng xử năm nay không mới mẻ, thậm chí bị nhận xét cũ kỹ, ông Quốc phủ nhận. Ông khẳng định câu hỏi ứng xử năm nay mang tính thời sự, gắn với môi trường, biến đổi khí hậu. "Câu hỏi năm nay tạo ra độ mở để các bạn trả lời, nhưng có thí sinh chỉ nhìn ở góc độ cá nhân. Đó là hạn chế khiến tôi chưa thực sự hài lòng. Nhưng ứng xử chỉ là 'giọt nước' cuối cùng cho việc lựa chọn hoa hậu", ông bày tỏ.
Hoa hậu Hà Kiều Anh - thành viên ban giám khảo - khẳng định câu trả lời ứng xử của Đỗ Thị Hà không tệ. "Cô ấy trả lời đúng ý, chỉ có điều không diễn giải dài dòng. Nếu chỉ vì một câu trả lời mà đánh rớt cả quá trình cố gắng của Hà thì đó là sự bất công! Hà trong cuộc thi luôn là cô gái vui vẻ, hòa đồng, hay giúp đỡ các thí sinh khác. Cô ấy luôn tỏ ra sắc bén, nhanh nhẹn", cô nói.
Theo nhận định của Hà Kiều Anh, tân hoa hậu không kém tiếng Anh. Cô có thể giao tiếp cơ bản. "Nhưng Hà cần thời gian trau dồi. Cô ấy sinh ra ở nơi xa xôi, ít có cơ hội giao tiếp với người nước ngoài", Kiều Anh chia sẻ.
Xem thêm: Đỗ Thị Hà: Từ thí sinh 'vô danh' thành Hoa hậu Việt Nam
Thiên Anh