Một loài ếch Brazil có thể phá kỷ lục thế giới với kích thước siêu nhỏ, con đực dài trung bình hơn 7 mm và con cái dài 8 mm.
Cá heo, voi giao tiếp qua âm thanh tần số cao, trong khi khỉ và tinh tinh thường dùng ngôn ngữ cơ thể, còn ong, kiến sử dụng hóa chất tạo mùi để truyền đạt thông điệp.
Nước mặn, ấm của Đại Tây Dương đang hòa trộn với nước lạnh, ngọt hơn của Bắc Băng Dương, các sinh vật Đại Tây Dương cũng kéo tới xâm lấn.
Gần nửa số loài động vật trong nghiên cứu mới đang suy giảm, trong đó, môi trường sống suy thoái do hoạt động của con người là nguyên nhân lớn.
Mỗi loài vật có công việc phù hợp với mình tạo thành dây chuyền nhuần nhuyễn.
Bạn có thể chiến thắng câu đố chữ tinh quái này không?
Chỉ với vài nét vẽ vui vẻ đã tạo nên những câu chuyện thú vị, hài hước cho loài vật.
AustraliaMột con cua với lớp lông xù màu nâu đỏ phủ kín cơ thể dạt vào bãi biển được xác định là loài vật mới thuộc họ Cua bọt biển.
Các nhà khoa học tìm thấy loài cuốn chiếu mới ở độ sâu 60 m, trong đó con dài nhất có 330 khúc thân với số chân nhiều kỷ lục.
AustraliaNhiếp ảnh gia chụp cá voi xanh trong lần hiếm hoi loài vật lớn nhất hành tinh này xuất hiện ở vùng biển gần Sydney.
Nam MỹNhện vỏ cây Darwin phóng ra lượng lớn tơ dai và chắc để tạo nên những chiếc bẫy bắt côn trùng khổng lồ.
Cá sấu nếu bị gãy răng sẽ mọc lại sau đó. Trong tự nhiên còn loài vật nào có thể mọc lại răng giống cá sấu? (Linh)
CanadaHai con tôm hùm đất kẹp chặt đối thủ và liên tục di chuyển để giao chiến, bất chấp nguy cơ bị đứt càng.
Sâu bướm đầu lâu sống ở Australia và New Zealand có vẻ ngoài kỳ quặc với chiếc mũ cao chót vót sau nhiều lần lột xác.
HawaiiThử thách mà cá leo thác Nopoli phải vượt qua tương đương với một người trèo lên đỉnh Everest 3 lần.
Loài bọ cánh cứng kỳ lạ sử dụng cơ thể và chân để kích thích ếch bài tiết sớm, giúp nó nhanh chóng thoát ra sau khi bị nuốt chửng.
Với ngoại hình và hành vi đi ngược lại những tiêu chuẩn của con người, linh cẩu bị "nói xấu" từ hàng nghìn năm trước.
Mực dâu tây có hàng loạt đốm nhỏ phủ kín cơ thể, phát ra ánh sáng giúp chúng gần như "tàng hình" với những sinh vật bơi phía dưới.
Mực quỷ sống trong vùng biển tối tăm với độ sâu 600 - 900 m và gần như không thay đổi so với 300 triệu năm trước.
Các hoạt động của con người khiến số lượng loài vật biến mất trong giai đoạn 2001-2014 nhiều gấp 25 lần bình thường.