Châu PhiCá barbel thuộc họ Cá chép thường bơi theo sau, ăn ký sinh trùng trên da và thức ăn thừa bám ở răng hà mã.
Hà NộiNam bệnh nhân 64 tuổi nhập viện Bưu điện Hà Nội trong tình trạng đau bụng dưới sườn phải kèm theo sốt, vàng da.
Chế biến ốc sạch, nấu kỹ, thay đổi cách chế biến và chỉ ăn một hai bữa mỗi tuần là cách ăn ốc an toàn cho mẹ bầu.
Du khách Anh chỉ biết mình bị ký sinh trùng chui vào dương vật và đẻ trứng vài tháng sau khi trở về nhà từ chuyến đi châu Phi.
Cơ thể người là nơi sinh sản của nhiều loài côn trùng gây hại như bọ chét cát, sán dây hay giun mắt.
Ấu trùng thâm nhập vào cơ thể, lây nhiễm vào máu và hệ bạch huyết rồi trưởng thành, đẻ trứng trong ruột để bắt đầu chu kỳ mới.
Thịt lươn bổ song do sống trong bùn lầy nên dễ nhiễm ký sinh trùng, nếu không chế biến sạch, nấu chín ăn dễ gây ngộ độc.
Mỹ40 người cùng đi bơi, chỉ một mình Lily Avant 10 tuổi bị nhiễm ký sinh trùng Naegleria fowleri và mất sau một tuần hôn mê.
Trung QuốcGan của người đàn ông họ Lin ở tỉnh Phúc Kiến dày đặc sán ký sinh, do ông có thói quen ăn cá sống.
Ông Zhang, 59 tuổi ở Trung Quốc, bị đau đầu, co giật hàng chục năm, vừa được bác sĩ gắp con sán dài 10 cm trong não.
Người đàn ông 41 tuổi ở Nghệ An suốt một tháng đi ngoài ra đoạn dây trắng, bụng đau âm ỉ.
Ngâm rau trong nước muối diệt khuẩn, nấu quá lâu, không gọt vỏ, thái củ quả trước khi rửa... là những sai lầm thường gặp khi ăn rau.
Người ăn tiết canh có nguy cơ nhiễm sán, khuẩn liên cầu lợn, viêm màng não..., tử vong nếu không điều trị kịp thời.
Bạn không nên ăn cá sống bởi dễ nhiễm ký sinh trùng; cũng không nên ăn cá đã ươn vì sẽ gây rối loạn tiêu hóa.
Hạn chế ăn thịt bò tái, ốc luộc chưa kỹ hay trứng sống, trứng chín tái.
Chọn gan đỏ tươi, bề mặt nhẵn, không ăn gan tái hoặc sống.
Cá bàng chài vây quanh cá đuối manta dọn sạch ký sinh trùng và kiếm được bữa ăn ngon.
Ba khách du lịch đến Hawaii, Mỹ, bị nhiễm giun phổi chuột, nghi do ăn rau củ quả sống hoặc ốc sên mắc bệnh.
Gián Đức mang mầm bệnh và vi khuẩn từ thức ăn thừa, rác như E.coli, Salmonella gây viêm phổi, hen suyễn, lây nhiễm ký sinh trùng như giun móc, sán.
Tôm hùm đất là vật chủ trung gian có thể lây ký sinh trùng Paragonimus kellicotti gây bệnh sán lá phổi nếu ăn sống.