AS700, tàu bay dân dụng dạng khí cầu có người lái do Trung Quốc tự phát triển, thực hiện thành công chuyến bay bàn giao đầu tiên hôm 30/3.
Siêu du thuyền Colossea trang bị một khí cầu trọng tải 10.000 kg phía trên, giúp vận chuyển hành khách ở những khu vực mà du thuyền khó tiếp cận.
Trong chuyến thu thập dữ liệu về vũ trụ, khí cầu trong nhiệm vụ GUSTO trở thành khí cầu khoa học hạng nặng bay lâu nhất lịch sử của NASA.
MỹKhoang điều áp Spaceship Neptune, dự kiến bay lên độ cao hơn 30 km nhờ khí cầu, chở được 9 người và lớn gấp khoảng 4 lần tàu của SpaceX.
PhápĐược truyền cảm hứng từ khí cầu khí nóng, nhà phát minh Jacques Charles quyết định chế tạo khí cầu chạy bằng hydro mà ông cho là an toàn hơn.
Chuyến bay ngắn ngủi tới Bắc Cực của kỹ sư người Thụy Điển kết thúc khi khinh khí cầu chở 3 người rơi xuống một hòn đảo hẻo lánh.
Israel triển khai khí cầu do thám khổng lồ ở khu vực biên giới với Lebanon, khi giao tranh với Hezbollah đang gia tăng.
PhápCông ty Euro Airship phát triển Solar Airship One, máy bay hình cá voi có thể bay quanh hơn 25 nước trong 20 ngày, dự kiến cất cánh năm 2026.
Ăn tối ở độ cao 25.000 m so với mực nước biển giúp du khách nhìn thấy độ cong của trái đất và dễ dàng ngắm sao.
Thảm họa Hindenburg năm 1937 cộng thêm những tai nạn khí cầu trước đó khiến phương tiện này không còn được ưa chuộng.
AnhMáy bay Airlander 10 hay HAV 304 của công ty Hybrid Air Vehicles dài 92 m, có thể đạt độ cao 5.000 m và tốc độ 148 km/h.
Bình ThuậnBooking công bố những điểm đến đẹp nhất thế giới để bay khinh khí cầu năm 2023, Mũi Né đứng thứ 6.
Mỹ triển khai các tiêm kích và máy bay cảnh báo sớm để chặn vật thể lạ, sau đó phát hiện đó là khí cầu giá khoảng 12 USD.
Hãng thông tấn quốc gia Trung Quốc Xinhua hôm 18/2 đưa ra ảnh vệ tinh mà các nhà nghiên cứu thu thập được về một số cơ sở phóng khí cầu của Mỹ.
Lực lượng phòng vệ Đài Loan thông báo phát hiện xác một khí cầu thời tiết nghi của Trung Quốc trên đảo Đông Dẫn nằm gần bờ biển đại lục.
Ông Biden cho biết sẽ trao đổi với ông Tập Cận Bình việc Mỹ bắn hạ khí cầu của Trung Quốc, song khẳng định không xin lỗi.
Trong bối cảnh ngày càng nhiều vật thể không xác định bị Không quân Mỹ bắn rơi, các chuyên gia cảnh báo vô số khí cầu có thể trở thành mục tiêu tiềm năng.
Vật thể hình bát giác bị chiến đấu cơ của Mỹ bắn hạ ở độ cao khoảng 6.096 m phía trên hồ Huron gần Canada vào khoảng 14h42 ngày 12/2 (2h42 ngày 13/2 giờ Hà Nội).
Nhà Trắng cho biết ba vật thể bay Mỹ bắn hạ mới đây có thể không liên quan đến chương trình khí cầu Trung Quốc.
Lầu Năm Góc cho biết vật thể bị bắn hạ ở Canada là một khí cầu kim loại nhỏ, gắn một số thiết bị bên dưới, từng bay qua các "cơ sở nhạy cảm".