Thứ sáu, 23/4/2021, 08:40 (GMT+7)

Khả năng 'lật mặt' thượng thừa của con gái khi yêu lâu

Khái niệm 'hình tượng' sẽ bị 'đá bay' khỏi từ điển của các nàng.

Lúc mới yêu, các nàng luôn hẹn hò đúng giờ vì không muốn để lại ấn tượng xấu trong mắt đối phương. Nhưng càng về sau, khả năng "câu giờ" của con gái tăng theo cấp độ nhân.
Khi mới hẹn hò, các nàng thường cố gắng ăn uống khẽ khàng, duyên dáng để "làm màu" thục nữ; nhưng yêu đủ lâu, dạ dày của họ sẽ tố cáo tất cả.
Khi hai người quá hiểu nhau, mọi thói quen của nàng sẽ "bung lụa".
Ngượng ngùng sẽ bị "đá" khỏi từ điển tình cảm của nàng khi cả hai yêu nhiều năm.
Bản chất "sư tử hà đông" không cần phải giấu diếm như hồi mới yêu nữa.
Hình tượng chỉ cần thể hiện vào lúc "cua dai" thôi, còn khi đã yêu nhiều năm, nó không cần thiết nữa.
Cách nhắn tin cũng trở nên ngắn gọn và "cục súc" hơn lúc mới yêu.