Trưa 20/1 (giờ địa phương) tại Đồi Capitol, sau khi Lady Gaga hoàn thành phần hát quốc ca, Joe Biden được mời lên tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ thứ 46. "Tôi trịnh trọng tuyên thệ rằng sẽ trung thành đảm đương vị trí Tổng thống Mỹ và sẽ làm hết khả năng để giữ gìn, duy trì và bảo vệ Hiến pháp Mỹ. Xin Chúa hãy giúp tôi", ông nói.
![]() |
Joe Biden tuyên thệ. |
Kamala Harris cũng được mời lên tuyên thệ nhậm chức Phó Tổng thống. Bà nói: "Tôi trịnh trọng tuyên thệ rằng tôi sẽ ủng hộ và bảo vệ Hiến pháp Mỹ chống lại mọi kẻ thù, ngoài và trong nước, rằng tôi nhận bổn phận này một cách tự nguyện, không đắn đo hay có ý né tránh. Tôi sẽ hoàn thành tốt và trung thực các bổn phận của vị trí tôi sắp đảm nhiệm. Xin Chúa hãy giúp tôi".
![]() |
Kamala Harris tuyên thệ. |
Joe Biden đã sẵn sàng tiếp quản một đất nước đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19 và chấm dứt bốn năm đầy biến động dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump. Trước khi chính thức trở thành Tổng thống thứ 46 của Mỹ, Joe Biden gọi hôm nay là "ngày của nước Mỹ" trong bài phát biểu tại Điện Capitol. Ông nói: "Đây là này của dân chủ, ngày của lịch sử và hy vọng, của sự đổi mới và quyết tâm. Nước Mỹ đã được thử thách một lần nữa, và nước Mỹ đã vượt qua thách thức".
Đảng viên Đảng Dân chủ Biden, 78 tuổi, trở thành Tổng thống Mỹ nhậm chức cao tuổi nhất trong lịch sử. Buổi lễ diễn ra với quy mô khiêm tốn hơn thông thường vì hai lý do: Covid-19 và lo ngại về an ninh sau cuộc tấn công ngày 6/1 vào Điện Capitol của những người ủng hộ Trump.
Trump, một đảng viên Đảng Cộng hòa, rời Nhà Trắng cùng vợ Melania, đi trực thăng đến sự kiện chào tạm biệt tại căn cứ Andrews. Ông hứa với những người ủng hộ rằng "sẽ trở lại" và ca ngợi thành công dưới thời chính quyền của ông, sau đó bay đến Florida, không tham gia lễ nhậm chức của người kế nhiệm.
Thúy Anh (Theo Reuters)