Cơ quan phòng vệ dân sự Italy xác nhận thêm 133 ca tử vong, 1.492 người lây nhiễm mới, nâng tổng số ca tử vong của nước này lên 365, số người lây nhiễm là 7.375 và 650 ca nguy kịch, tính đến 9/3. Với số liệu mới này, Italy trở thành quốc gia ghi nhận số ca tử vong và ca nhiễm nCoV lớn thứ hai trên thế giới, sau Trung Quốc (Hàn Quốc chưa công bố) và là ổ dịch lớn nhất tại châu Âu.
Gần 1/4 dân số Italy trên 65 tuổi, vốn là những người dễ gặp biến chứng và tử vong nhất khi nhiễm nCoV, khiến số người thiệt mạng tăng cao, theo Guardian. Giới chức y tế Italy cho hay, độ tuổi trung bình của những người tử vong vì nCoV tại Italy là 81, trong đó 28% là phụ nữ và hầu hết có các bệnh lý tiềm ẩn.
Đa số bệnh nhân nhiễm nCoV được ghi nhận ở vùng Lombardy, miền bắc Italy, nơi có 11 thị trấn bị phong tỏa hơn một tuần qua. Virus cũng xuất hiện ở hơn một nửa trong số 20 vùng của Italy, gồm Tuscany, Puglia, Silicy và mới đây là Sardinia.
Sự bùng phát đã lan sang chính trường ở Italy khi hai nhà lãnh đạo nước này được xác nhận nhiễm bệnh. Thống đốc vùng Piedmont (phía tây bắc Italy, thủ phủ là thành phố Turin) - Alberto Cirio xác nhận dương tính hôm 8/3. Trước đó chưa đầy một ngày, người đứng đầu Đảng Dân chủ, Nicola Zingaretti cũng cho biết ông dương tính với nCoV và hiện được cách ly riêng tại nhà.
Để ngăn dịch lây lan, Italy áp lệnh "nội bất xuất ngoại bất nhập" đối với toàn bộ vùng Lombardy - tâm dịch Covid-19 tại nước này - cùng 11 tỉnh ở vùng Emilia-Romagna, Veneto, Piedmont và Marche trừ trường hợp khẩn cấp. Quyết định này ảnh hưởng đến khoảng 16 triệu người. Ngoài ra, giới chức cũng yêu cầu hủy bỏ các sự kiện tập trung đông người; các công ty yêu cầu nhân viên làm việc ở nhà; nhiều nhà hát, quán bar, rạp chiếu phim ngừng hoạt động; khuyến cáo người Italy từ bỏ thói quen bắt tay hay ôm nhau.
Bộ trưởng Giáo dục Lucia Azzolina cho biết các trường học trên khắp Italy sẽ phải đóng cửa từ 5/3 đến sớm nhất là ngày 15/3. Các trận đấu bóng đá chuyên nghiệp và nhiều sự kiện thể thao lớn tại Italy sẽ diễn ra mà không có khán giả. Theo Chủ tịch Viện Y tế Quốc gia Italy Silvio Brusaferro, đây sẽ là thời điểm quyết định để đánh giá các biện pháp mà chính phủ thực hiện nhằm chống nCoV có đạt hiệu quả hay không.
Tại Vatican vào 8/3, lần đầu tiên, Giáo hoàng Francis không xuất hiện trực tiếp cho buổi cầu nguyện từ cửa sổ nhìn ra Quảng trường Thánh Peter mà qua livestream.
Dịch Covid-19 khởi phát tại Vũ Hán, Trung Quốc từ tháng 12/2019. Đến nay đã xuất hiện tại 104 quốc gia, vùng lãnh thổ, với hơn 109.843 ca nhiễm, hơn 3.805 người tử vong.
Các nhà chức trách Arab Saudi thông báo đóng cửa thắt chặt khu vực phía đông Qatif trong nỗ lực ngăn chặn virus lây lan nhanh. Riyadh đóng cửa tất cả đại học công lập và tư trên cả nước từ hôm nay 9/3 cho đến khi có thông báo mới. Iran cũng báo cáo 49 trường hợp tử vong mới trong 24 giờ qua, tổng số người chết hiện là 194.
Huyền Anh (Theo Reuters, Aljazeera )