Thứ ba, 25/2/2020, 00:19 (GMT+7)

Hoa sưa nở trắng trời Hà Nội

Nhiều tuyến phố của Hà Nội đang ngập tràn sắc trắng của hoa sưa.

Những ngày cuối tháng 2, khắp các góc phố thủ đô ngập sắc hoa sưa.
Cũng giống hoa ban, sau Tết Nguyên Đán là dịp hoa sưa bắt đầu nở rộ.

Từng chùm hoa trắng muốt nở rợp trời Hà Nội

Sưa là một loại cây thân gỗ, tán thưa, hoa nở trắng từng chùm và thơm, thường được trồng trên đường phố, nhưng gỗ của chúng cũng có giá trị kinh tế cao.
Hoa sưa còn được gọi là hoa tuyết hay hoa anh đào của miền nhiệt đới. Mỗi năm hoa sưa nở một lần, thời gian kéo dài chỉ khoảng một tuần.
Tháng 2 cũng là thời điểm cây thay lá hàng loạt, những cây lá đã chuyển đỏ xen lẫn những cây xanh.
Hoa sưa nổi bật bên hồ Giảng Võ.